Thủ tướng Israel: Iran đi đến đâu mang bạo lực, bất ổn đến đó

(PLO)- Thủ tướng Israel nhận định rằng Lebanon và Iraq "chán nản và mệt mỏi" với "sự kiểm soát của Iran”.

Thủ tướng Israel - ông Naftali Bennett vừa có phát ngôn mang tính chỉ trích quyết liệt với Iran.

Tại phiên khai mạc cuộc họp nội các Israel hôm 17-10, ông Bennett chỉ trích rằng Iran chỉ mang đến "một vũng lầy của bạo lực, nghèo đói, bất ổn và thất bại" cho mọi nơi mà quốc gia này liên quan đến, theo hãng tin Sputnik.

Bình luận về tình hình ở các nước láng giềng, Thủ tướng Bennett tuyên bố Israel đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Lebanon và Iraq.

"Trong cả hai trường hợp, chúng tôi thấy được sự chán nản và mệt mỏi của lực lượng hai nước với sự kiểm soát của Iran” - ông Bennett nhận định.

Thủ tướng Israel cũng bày tỏ hy vọng rằng người dân Lebanon và Iraq sẽ "giải phóng mình khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ”.

Thủ tướng Israel - ông Naftali Bennett phát biểu tại cuộc họp nội các Israel hôm 17-10. Ảnh: SPUTNIK

Căng thẳng giữa Iran và Israel tăng cao sau vụ nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Iran - ông Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát vào mùa thu năm 2020. Tehran cho rằng Israel đứng sau vụ việc này, trong khi Tel Aviv từ chối xác nhận hoặc bác bỏ các cáo buộc có liên quan.

Iran cũng nhiều lần chỉ trích hành vi “đạo đức giả” của Israel và các nước phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân của các nước này, chỉ ra nhiều báo cáo cho thấy Israel đã sở hữu loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này từ lâu.

Theo Trung tâm kiểm soát và không phổ biến vũ khí, Israel có thể sở hữu ít nhất 90 đầu đạn hạt nhân và đã sản xuất đủ nguyên vật liệu cho 100-200 quả tên lửa hạt nhân. Một số chuyên gia dự đoán rằng Tel Aviv có thể đã tiến hành thành công một vụ thử hạt nhân vào năm 1979.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.