Ngoại trưởng Iran: 'Tehran sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ'

(PLO)- Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đưa ra khẳng định trên chỉ hai ngày sau khi Tehran và Washington tiến hành trao đổi tù nhân lần đầu tiên kể từ khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao.

"Sau khi nhận lại tù nhân bị Mỹ bắt giữ, chúng tôi rất sẵn sàng trao đổi tù nhân một cách toàn diện" - ông Zarif tuyên bố trên Twitter của mình hôm 9-12. "Và giờ là trách nhiệm của phía Mỹ”.

Việc Mỹ và Iran tiến hành trao đổi tù nhân được cho là một trong những hành động hợp tác hiếm hoi giữa hai quốc gia vốn là kẻ thù lâu năm, theo hãng tin Al-Jazeera.

Từ hội nghị "Trái tim của tiến trình Istanbul châu Á" - ông Zarif khẳng định Iran sẵn sàng cho các cuộc trao đổi tù nhân. Ảnh: TWITTER

Trước đó, hôm 7-12, cuộc trao đổi đã diễn ra khi công dân Mỹ gốc Trung Quốc Xiyue Wang bị Iran giam giữ từ năm 2016 được phóng thích và ngược lại nhà khoa học Massoud Soleimani của Iran cũng được trao trả cho Tehran.

Sau cuộc trao đổi tù nhân diễn ra tại Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ cám ơn Iran với những gì mà ông gọi là “một cuộc đàm phán vô cùng công bằng”.  

Tuy nhiên, chính phủ Iran đã bác bỏ ý kiến cho rằng đó là kết quả đàm phán giữa hai nước.

"Đây chỉ là một cuộc trao đổi. Đối với các cuộc trao đổi (tù nhân), chúng tôi sẵn sàng hành động nhưng sẽ không có cuộc đàm phán nào" - người phát ngôn chính phủ Iran Ali Rabiei tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Zarif chào đón ông Massoud Soleimani trở về quê hương hôm 7-12. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Tehran nhấn mạnh bất cứ các cuộc đàm phán nào chỉ có thể diễn ra “trong khuôn khổ nhóm P5+1 (nhóm các quốc gia ký thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran) và chỉ khi nào Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và khủng bố kinh tế Iran”.

Ông Rabiei còn cho biết hồi tháng 10-2019, Iran đã đưa cho Mỹ danh sách tù nhân của nước này đang bị Washington giam giữ để đổi lấy việc dở bỏ các cấm vận kinh tế lên Tehran.

Mỹ-Iran bất ngờ trao đổi tù nhân
Mỹ-Iran bất ngờ trao đổi tù nhân
(PLO)- Mỹ và Iran quyết định trao trả tù nhân của hai bên, trong một hành động hợp tác hiếm hoi giữa hai quốc gia vốn là kẻ thù lâu năm và có mối quan hệ trở nên xấu đi kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.