Ngoại trưởng Đan Mạch hối hận vì 'quan hệ' với bé gái 15 tuổi

(PLO)- Ngoại trưởng Đan Mạch lên tiếng xin lỗi và cho biết rất hối hận sau khi ông bị chỉ trích về việc từng quan hệ tình dục với một thiếu nữ 15 tuổi.

Hãng tin Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod cho biết vụ bê bối tình dục của ông liên quan đến một cô gái 15 tuổi là ''lỗi lầm lớn nhất trong đời'' và thừa nhận điều này sẽ ám ảnh suốt sự nghiệp của ông.

Ông Kofod hôm 18-9 đã đưa ra lời xin lỗi vì hành động quan hệ bất chính của ông với một cô gái 15 tuổi hồi năm 2008. Cô gái là thành viên của tổ chức thanh niên đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch (DSU), Sputnik cho hay. 

“Tôi đã say xỉn và hành động ngu ngốc. Tôi biết rất rõ rằng lời xin lỗi là không đủ. Tôi ước gì có thể thay đổi điều này. Tôi thực sự rất hối hận” - Ngoại trưởng Kofod thú nhận.

Theo kênh truyền hình TV2, ông Kofod giải thích rằng ông không hề biết cô gái và tuổi của cô khi ông mời cô này lên phòng sau một buổi thuyết trình. 

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod từng quan hệ bất chính với một cô gái 15 tuổi. Ảnh: SPUTNIK

Sự việc xảy ra khi ông Kofod 34 tuổi và ông không phải chịu hậu quả pháp lý nào. Tuy nhiên, ông đã từ bỏ tất cả vai trò chính trị của mình ngay sau đó, bao gồm cả vị trí phát ngôn viên chính sách đối ngoại của đảng DSU. 

Theo luật pháp ở Đan Mạch, độ tuổi công dân tự chịu trách nhiệm pháp lý và có thể quan hệ tình dục là 15 tuổi, vì vậy, về nguyên tắc ông Kofod không hề phạm luật.

Ngoại trưởng Đan Mạch đã hoạt động trở lại không lâu sau đó và trở thành ứng viên hàng đầu của DSU trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2014. Năm 2019, ông Kofod trở thành Ngoại trưởng trong nội các của Thủ tướng Mette Frederiksen.

Vụ việc được nhắc lại trong bối cảnh phong trào #Metoo - một phong trào chống quấy rối và lạm dụng tình dục - tiếp tục được phổ biến rộng rãi khiến ông Kofod phải hứng chịu những lời chỉ trích mới từ các đảng của Đan Mạch.

Những người này cho rằng bất kỳ lời xin lỗi nào của ông Kofod cũng vô giá trị và rằng việc Thủ tướng Frederiksen bổ nhiệm ông Kofod làm Ngoại trưởng là một hành động sai lầm, theo Sputnik.

“Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi, và tôi đã xin lỗi ngay sau đó. Tôi nghĩ đến vấn đề này hằng ngày và tôi ước mình có thể thay đổi nó” - Ngoại trưởng Kofod giãi bày.

Thủ tướng Mette Frederiksen sau đó đã lên tiếng rằng dù sự việc khá nghiêm trọng, nhưng bà vẫn có niềm tin vững chắc vào ông Kofod.

“Tôi tin tưởng vào sự bổ nhiệm các Bộ trưởng ở Đan Mạch. Ông Jeppe Kofod đã xin lỗi và thật lòng hối hận rồi” - bà Fredriksen nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.