Chuyên gia Canada khuyên đeo khẩu trang khi 'làm chuyện ấy'

(PLO)- Chuyên gia y tế của chính phủ Canada, bà Theresa Tam cho rằng các tiếp xúc trực tiếp khi quan hệ tình dục, bao gồm hành động hôn, có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng Canada Theresa Tam khuyến cáo người dân nên bỏ qua việc hôn và cần đeo khẩu trang ngay cả khi quan hệ tình dục để phòng dịch COVID-19, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 2-9, bà Tam nói về việc đảm bảo sức khỏe tình dục cho người dân Canada trong bối cảnh hiện nay. Bà cho rằng người dân có thể tìm cách đảm bảo nhu cầu tình dục nhưng vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Bác sĩ Tam phân tích tỉ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 qua dịch âm đạo hoặc tinh dịch là rất thấp nhưng nguy cơ lây nhiễm sẽ gia tăng nếu có các hành động tiếp xúc gần như hôn.

Do đó, bà Tam cho rằng các cặp đôi nên bỏ qua việc hôn, tránh tiếp xúc mặt đối mặt, đeo khẩu trang che kín miệng và mũi khi quan hệ tình dục để "giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm và lây lan virus". 

Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng Canada Theresa Tam. Ảnh: REUTERS

Đồng thời, người dân cũng được khuyến cao nên theo dõi sức khỏe bản thân và người mà mình quan hệ cùng, hạn chế quan hệ nếu có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.

nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua dịch sinh dục là không đáng kể, bà Tam cũng nhắc nhở người dân sử dụng bao cao su và các biện pháp quan hệ an toàn để phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục.

Trước đó, từ đầu tháng 6, các chuyên gia thuộc Đại học Harvard (Mỹ) cũng đưa ra lời khuyên tương tự, đồng thời khuyến cáo người dân không nên quan hệ với người không sống cùng nhà và các cặp đôi nên vệ sinh kỹ lưỡng hơn sau khi quan hệ, theo tờ Torontoa Sun.

Các chuyên gia này cho rằng việc quan hệ tình dục là một trong những hành vi "có nguy cơ cao nhất" liên quan tới việc lây nhiễm COVID-19.

Tính đến 11 giờ trưa 3-9 (theo giờ Việt Nam), Canada đã phát hiện gần 130.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 9.135 trường hợp đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Wolrdometer.

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua con số 26.177.600. Trong đó, số ca tử vong liên quan tới đại dịch này là gần 867.350 người. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.