Ngoại trưởng Blinken: Các nước ASEAN mong muốn Mỹ-Trung quản lý tốt cạnh tranh

(PLO)- Trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trao đổi hàng loạt vấn đề, từ quan hệ Mỹ-Trung, ASEAN, cho đến cuộc khủng hoảng tại Myanmar.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân chuyến công du tới Indonesia để tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), ngày 14-7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có buổi trả lời phỏng vấn kênh Channel News Asia.

Ngoại trưởng Blinken trao đổi với Channel News Asia hàng loạt vấn đề, từ quan hệ Mỹ-Trung, về Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cho đến cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Mỹ và Trung Quốc có trách nhiệm quản lý tốt quan hệ

Về quan hệ Mỹ-Trung, ông Blinken cho rằng các quốc gia Đông Nam Á đều kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc (TQ) quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) phát biểu trong Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng Indonesia-Mỹ tại Jakarta hôm 14-7. Ảnh: Dita Alangkara/POOL/REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (giữa) phát biểu trong Đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng Indonesia-Mỹ tại Jakarta hôm 14-7. Ảnh: Dita Alangkara/POOL/REUTERS

“Chúng tôi, cả Mỹ và TQ, đều có trách nhiệm quản lý mối quan hệ của chúng tôi một cách có trách nhiệm. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự cạnh tranh hiện nay không dẫn đến xung đột. Điều đó bắt đầu từ việc giao tiếp tốt cũng như đảm bảo không có sự hiểu lầm hay nhận thức sai lầm nào” - ông Blinken cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh rằng đối thoại với TQ có tầm quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc này thể hiện qua hàng loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai nước, bao gồm chuyến thăm TQ của ông Blinken hồi tháng 6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đầu tháng này và chuyến thăm sắp tới của ông John Kerry - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu.

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ thừa nhận rằng Washington và Bắc Kinh có những khác biệt sâu sắc mà hai nước đang cố gắng quản lý một cách có trách nhiệm. Dù vậy, ông cho biết có những lĩnh vực mà hai cường quốc có thể hợp tác vì lợi ích chung của hai nước và cũng là lợi ích của các quốc gia khác.

“Tôi hiểu các quốc gia trên khắp Đông Nam Á đều có kỳ vọng rằng cả Mỹ và TQ sẽ quản lý mối quan hệ của chúng tôi một cách có trách nhiệm và đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi” - ông Blinken nói.

Mỹ mong muốn tăng cường can dự với Đông Nam Á, chia sẻ cam kết về tự do hàng hải

Về vấn đề can dự kinh tế của Washington vào khu vực, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của ASEAN và nước này “đang tập trung cao độ vào một chương trình nghị sự nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong khu vực và công dân chúng tôi".

“Đối với lĩnh vực kinh tế, chúng ta đang chứng kiến một tương lai được viết ra ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng” - ông Blink nhận định.

Ông Blinken nói thêm rằng Mỹ mong muốn tăng cường can dự với Đông Nam Á về các vấn đề có lợi ích chung, bao gồm biến đổi khí hậu, năng lượng, tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng và y tế.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chụp hình cùng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 14-7. Ảnh: TWITTER

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chụp hình cùng các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 14-7. Ảnh: TWITTER

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nhấn mạnh điều quan trọng là chúng tôi phải có tầm nhìn chung với ASEAN và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”.

“Chúng tôi, cũng như tất cả các đối tác trong ASEAN, chia sẻ cam kết về tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Mỹ và ASEAN cần thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm chấm dứt bạo lực ở Myanmar

Về khủng hoảng tại Myanmar, ông Blinken cũng đã lên án các hành động bạo lực tiếp diễn và gia tăng ở đây. Dù vậy, ông ca ngợi vai trò lãnh đạo của Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2023 trong việc thực hiện đồng thuận năm điểm giải quyết vấn đề Myanmar và nỗ lực khuyến khích các bên liên quan tham gia đối thoại.

Tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 14-7, ông Blinken cũng nhấn mạnh Mỹ và ASEAN cần phải thúc đẩy việc thực hiện đồng thuận năm điểm để chấm dứt bạo lực ở Myanmar. Ông cũng thông báo Washington sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá hơn 74 tỉ USD cho khu vực.

Ngoài ra, ông Blinken kêu gọi Mỹ và ASEAN cần phải thúc đẩy hòa bình lâu dài ở Ukraine, bởi cuộc xung đột không chỉ ảnh hưởng tới người Ukraine mà còn tác động đến người dân khắp thế giới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng.

Ông Vương Nghị gặp ông Blinken và ông Lavrov

Ông Vương Nghị gặp ông Blinken và ông Lavrov

(PLO)- Ông Vương Nghị có các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.