Ông Blinken: Mỹ không tìm cách 'kiềm chế' Trung Quốc

(PLO)- Ông Blinken cho biết đã nói rõ với các quan chức Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh rằng Mỹ không tìm cách kiềm chế Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại sự kiện của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ ngày 28-6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết rằng quan điểm Mỹ có ý định kiềm chế Trung Quốc (TQ) về mặt kinh tế và trên bình diện quốc tế chiếm phần lớn thời lượng trong cuộc thảo luận giữa ông và Bộ trưởng Ngoại giao TQ tại Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc kìm hãm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là đi ngược lại lợi ích của Washington, đồng thời nói thêm rằng ông đã nói với giới chức Bắc Kinh rằng “nếu các vị thực sự nhìn vào những gì đã và đang xảy ra, các vị sẽ thấy sự thật hoàn toàn phủ nhận khẳng định đó".

Nhận xét của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh Washington xem xét một đợt hạn chế mới đối với việc TQ tiếp cận công nghệ bán dẫn của Mỹ. Vào tháng 10, Mỹ đã cấm xuất khẩu một số công nghệ chip tiên tiến nhất sang TQ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Hôm 27-6, Hạ nghị sĩ Mike Gallagher - Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ -TQ tại Hạ viện Mỹ - kêu gọi ông Blinken không gia hạn thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ song phương vốn sẽ hết hạn vào tháng 8 tới.

Lưu ý rằng TQ vẫn là đối tác thương mại hàng đầu và là điểm đến chính cho dòng vốn đầu tư Mỹ, ông Blinken mô tả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt đối với các cá nhân và công ty TQ là “rất có mục tiêu”. Ông cũng cho rằng việc cho phép TQ tiếp cận một số công nghệ quan trọng không có lợi cho Mỹ.

Ông Blinken mô tả sự cạnh tranh với TQ là căng thẳng, kéo dài và không có hồi kết. Mục đích chuyến đi Bắc Kinh của ông là để “bắt đầu xây dựng lại các tuyến liên lạc bền vững” vì chúng giúp xây dựng môi trường mà tất cả đều có thể cùng tồn tại hòa bình và hợp tác hiệu quả.

Ngày 28-6, ông Daniel Kritenbrink - trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương - nói rằng chuyến thăm của ông Blinken sẽ dẫn đến nhiều cuộc đối thoại cấp cao hơn, nhưng cho biết thêm rằng các cuộc trao đổi quân sự giữa 2 bên có thể sẽ không sớm nối lại.

Chia sẻ với đài MSNBC cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận có những bất đồng giữa hai nước và bày tỏ hy vọng tới TQ để thiết lập lại liên lạc giữa Washington với Bắc Kinh.

"Hy vọng của tôi khi tới TQ là thiết lập lại liên lạc. Chúng ta cần tìm hiểu lẫn nhau và cần thảo luận với nhau về những bất đồng để không hiểu lầm ý định của nhau” - bà nói.

Bà Yellen không nêu thời gian cụ thể cho bất kỳ chuyến thăm nào tới TQ, tuy nhiên hồi đầu tuần này, hãng Bloomberg đưa tin rằng bà dự định sẽ tới Bắc Kinh vào đầu tháng 7 để tham gia các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao với người đồng cấp TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.