Ngoại trưởng Ấn Độ lên tiếng vụ công dân phục vụ quân đội Nga và chuyện mua dầu Moscow

(PLO)- Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng khoảng 70 công dân Ấn Độ đang chờ xuất ngũ khỏi quân đội Nga sau khi bị bọn buôn người dỗ sang Nga để tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngày 9-8 nói rằng khoảng 70 công dân Ấn Độ đang chờ xuất ngũ khỏi quân đội Nga sau khi bị dụ dỗ sang Nga để tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, đài RT dẫn thông tin từ truyền thông Ấn Độ.

Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Ấn Độ, những người trên bị bọn buôn người dụ dỗ ra chiến trường với lời hứa về một công việc có mức lương béo bở.

Nga đã hỗ trợ Ấn Độ trong việc hồi hương những người này.

Hàng chục người Ấn Độ đang chờ xuất ngũ khỏi quân đội Nga
Ngoại trưởng Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS / YOSHIO TSUNODA

Ông Jaishankar cho biết có tổng cộng có 91 công dân Ấn Độ được tuyển dụng vào quân đội Nga trong 9 tháng qua. Trong đó, 14 người đã về nhà, 8 người tử trận và 69 người đang chờ xuất ngũ.

“Đã có đủ bằng chứng chống lại 10 kẻ buôn người mà chúng tôi đã xác định danh tính. Trong quá trình điều tra, 2 nghi phạm đã bị bắt vào ngày 24-4 và 2 người nữa bị bắt hôm 7-5” - ông Jaishankar cho biết.

Vị ngoại trưởng lưu ý rằng Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã mở một vụ án hình sự đối với 19 cá nhân và tổ chức liên quan vụ việc.

Hồi tháng 7, tại cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nêu vấn đề hồi hương công dân Ấn Độ. Vào thời điểm đó, ước tính có khoảng 35-50 người Ấn Độ đang phục vụ trong quân đội Nga.

“Thủ tướng Modi đã nhận được sự đảm bảo của Tổng thống Putin rằng bất kỳ công dân Ấn Độ nào đang phục vụ trong quân đội Nga sẽ được xuất ngũ và trả tự do” - ông Jaishankar nói.

Ông Jaishankar nói thêm rằng Ấn Độ sẽ “không vội vàng” ngừng mua dầu của Nga trong trường hợp Moscow không coi trọng vấn đề hồi hương công dân Ấn Độ.

Trước đó, Phó Đại sứ Nga tại Ấn Độ Roman Babushkin nói rằng Moscow và New Delhi “đồng quan điểm” về việc hồi hương công dân Ấn Độ “càng sớm càng tốt”.

Ông Babushkin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trấn áp những kẻ buôn người và giải thích rằng quân đội Nga không thiếu binh sĩ.

Hồi tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow không tuyển dụng công dân Ấn Độ tham gia quân đội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.