Ngoài Nga, Mỹ điểm danh loạt nước có thể can thiệp bầu cử

(PLO)- Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và Iran có thể sẽ can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 sắp tới của Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cảnh báo nhưng từ chối đưa ra bằng cớ.

“Tôi có thể chắc chắn rằng đó thực sự là mối quan ngại về an ninh quốc gia liên quan tới sự can thiệp của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên mà chúng ta đang có những biện pháp để ngăn chặn. Vì thế cả bốn quốc gia đều đáng quan ngại” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngụ ý thêm tới Nga trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 19-8.

“Ông đã phát hiện bất kỳ động thái cụ thể nào liên quan tới Trung Quốc trước đây chưa?” - người dẫn chương trình hỏi ông Bolton.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: RT

“Tôi sẽ không đi vào cụ thể về những gì tôi thấy hay không thấy nhưng tôi có thể nói rằng nếu nhìn vào cuộc bầu cử năm 2018, hiện có bốn quốc gia mà chúng tôi đang quan ngại nhất” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói.

Ông Bolton đưa ra những bình luận trên sau khi ông nhận được câu hỏi liên quan tới dòng trạng thái trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nói rằng thật ngớ ngẩn khi chỉ tập trung vào Nga trong khi mối đe dọa can thiệp bầu cử cũng có thể đến từ Trung Quốc.

Tổng thống cho rằng các nhà điều tra nên mở rộng phạm vi cuộc điều tra về khả năng các nước bên ngoài can thiệp bầu cử Mỹ, không nên chỉ tập trung vào riêng Nga.

“Tất cả những gã khờ đang chỉ tập trung vào Nga nên bắt đầu nhìn sang một hướng khác, đó là Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc, nếu chúng ta thông minh, cứng rắn và chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ hòa hợp với tất cả” - ông Trump viết hôm 18-8.

Giữa lúc cuộc bầu cử diễn ra tháng 11 đang đến gần, giới chức Mỹ gia tăng lo ngại can thiệp bầu cử từ nước ngoài. Trước đó, Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coat tuyên bố mặc dù người Nga vẫn chưa mở một “chiến dịch mạnh mẽ” để làm gián đoạn các cuộc bầu cử nhưng họ chỉ cần “một cú nhấp chuột từ xa” - theo RT.

Ngoài ra, một số chính trị gia cũng tin rằng có bàn tay của người Nga trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nữ diễn viên Mỹ đồng thời là nhà hoạt động Alyssa Milano đã lên tiếng đổ lỗi cho Nga can thiệp bầu cử giữa kỳ ở bang Ohio vừa qua. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Nelson tỏ ra khá ám ảnh với “sự xâm nhập” của người Nga mà ông cho là có thể đã diễn ra ở một số hạt nhất định của bang Florida trước thềm diễn ra bầu cử giữa kỳ. Ông Nelson nói Nga đã xâm nhập vào hệ thống bầu cử Florida và có thể xóa dữ liệu cử tri đăng ký trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới, nếu Mỹ không có biện pháp bảo vệ, đối phó.

Iran và Triều Tiên nhiều lần bị cáo buộc nỗ lực tấn công mạng ở Mỹ, chủ yếu liên quan tới mục đích trộm cắp. Trong khi Iran nhiều lần bị tố tập trung vào ăn cắp các bí mật quốc gia của Mỹ thì các tin tặc quân đội Triều Tiên lại tìm cách kiếm tiền cho đất nước. Mỹ chính thức cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công mạng bằng mã độc WannaCry năm 2017 dù không đưa ra bằng chứng, theo RT.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên các tướng lĩnh. Ảnh: NK News

Lo ngại về những hành động nguy hiểm của Trung Quốc, một số chính trị gia tin rằng Trung Quốc có một “chiến lược dài hạn nhằm thay thế Mỹ trở thành cường quốc số một thế giới và quốc gia có tầm ảnh hưởng trên thế giới”.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có xu hướng leo thang. Hai bên đã lần lượt áp thuế lên hàng tỉ USD hàng hóa của nhau.

Tổng thống Trump khẳng định các biện pháp áp thuế là cần thiết cho an ninh quốc gia của Mỹ, song các nghị sĩ phản đối các động thái thương mại này, cho rằng chúng sẽ gây thiệt hại cho người lao động Mỹ. Vào cuối tháng này, các quan chức Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm cấp thấp về vấn đề thương mại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.