Nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ dự chi quỹ hơn 100 triệu để "chăm cô"

(PLO)- Phòng GD&ĐT quận 7 đã yêu cầu trường Tiểu học Võ Thị Sáu nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành họp với Ban đại diện CMHS và toàn thể CMHS lớp 1/3 để trao đổi thông tin các nội dung liên quan đến công tác thu, chi trong năm học này đảm bảo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phòng GD&ĐT quận 7 (TP.HCM) vừa có phản hồi về một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh lớp 1/3 trường Tiểu học Võ Thị Sáu dự kiến kinh phí hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023.

Theo đó, trường Tiểu học Võ Thị Sáu tổ chức họp cha mẹ học sinh (CMHS) ngày 25-9. Tại phiên họp này, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp, trong đó có lớp 1/3 đã triển khai đến CMHS các hoạt động của nhà trường trong năm học mới, trong đó có nội dung hiệu trưởng thống nhất trong toàn trường không thu bất cứ loại quỹ nào trong năm học 2022-2023.

Bảng dự toán thu chi gây xôn xao mạng xã hội của Ban đại diện CMHD lớp 1/3.

Bảng dự toán thu chi gây xôn xao mạng xã hội của Ban đại diện CMHD lớp 1/3.

Tại buổi họp, Ban đại diện CMHS lớp 1/3 không đề cập đến vấn đề thu quỹ. Trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp, trưởng Ban đại diện CMHS lớp 1/3 có tổng hợp ý kiến phụ huynh trong lớp để lập bản dự thảo và đăng lên group lớp 1/3 (group không có GVCN) để góp ý xây dựng từ CMHS của lớp. Bản dự trù kinh phí có khoản đáng chú ý là tiền chăm sóc giáo viên và bảo mẫu cùng lãnh đạo trường chiếm hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự thảo, chưa thông qua nhà trường và chưa tiến hành thực hiện.

Nhận được thông tin, phòng GD&ĐT yêu cầu nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm qua vụ việc, đồng thời tiến hành họp với Ban đại diện CMHS và toàn thể CMHS lớp 1/3 vào ngày 7-10 để trao đổi thông tin các nội dung liên quan đến công tác thu, chi trong năm học này đảm bảo quy định.

Đối với kế hoạch hoạt động của ban đại diện CMHS lớp, phải thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư 55 và Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT ngay sau cuộc họp.

Phòng GD&ĐT quận 7 cũng đã ban hành văn bản chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Trong đó, lưu ý các trường phải thực hiện nghiêm theo các hướng dẫn tại công văn số 3649 của UBND quận về việc thu, sử dụng học phí, thu khác và các khoản thu của trường tiên tiến, hội nhập quốc tế năm học này. Tất cả các khoản thu phải được đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến toàn bộ đội ngũ viên chức của nhà trường và phụ huynh, học sinh.

Trước đó, báo chí có đưa tin về bản dự trù kinh phí hoạt động hội phụ huynh Lớp 1/3, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, TP.HCM trong năm học 2022-2023 gây xôn xao dư luận.

Theo bản dự trù này, tổng các mục cần chi dự kiến là 130,2 triệu đồng, trong đó kinh phí để chăm sóc giáo viên và bảo mẫu cùng lãnh đạo trường chiếm hơn 100 triệu đồng, còn khoảng gần 30 triệu đồng để dành chăm lo các hoạt động cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.