Nghi vấn Triều Tiên đang sản xuất vũ khí sinh học

(PL)- Một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Belfer, thuộc Trường Kennedy của ĐH Havard (Mỹ), cảnh báo Triều Tiên ngoài chương trình vũ khí hạt nhân còn có thể đang sản xuất vũ khí sinh học.

“Có nghi vấn vi khuẩn bệnh than và virus đậu mùa đang được dùng làm vũ khí sinh học. Binh sĩ Triều Tiên được tiêm vaccine chống đậu mùa và lính Mỹ tại Hàn Quốc cũng được tiêm phòng đậu mùa và bệnh than” - điều tra của Trung tâm Belfer cho thấy. Bản báo cáo nói thêm Triều Tiên có thể đang sản xuất hàng loạt vũ khí sinh học trong các phòng nghiên cứu hóa chất nông nghiệp thuộc Viện Kỹ thuật sinh học Bình Nhưỡng, theo Inquirer.

Các nhà nghiên cứu cho biết Triều Tiên sở hữu 13 loại vi khuẩn, trong đó có loại gây ra ngộ độc thịt (botulism) và bệnh tả. Không loại trừ kịch bản vi khuẩn được lan truyền bằng các phương tiện như tên lửa, máy bay, thiết bị bay không người lái và bình xịt. Báo cáo cho rằng Triều Tiên cũng có thể sử dụng chủ thể truyền bệnh là con người. Nước này có lực lượng đặc nhiệm 200.000 thành viên được chuẩn bị cho các nhiệm vụ xâm nhập vào Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Viện Kỹ thuật sinh học Bình Nhưỡng năm 2015. Ảnh: YONHAP

Tờ Independentcho biết tình báo Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên có ít nhất ba cơ sở sản xuất hàng loạt vũ khí sinh học và bảy trung tâm nghiên cứu liên quan tới phát triển chương trình vũ khí này. Báo cáo cho hay họ không biết mức độ của chương trình cũng như các đặc nhiệm Triều Tiên sẽ triển khai vũ khí sinh học này nhanh như thế nào. Phía Hàn Quốc lo ngại lực lượng này chỉ mất 10 ngày để vũ khí phát huy tác dụng.

“Chương trình hạt nhân vẫn có thể được giám sát thông qua số vụ thử nghiệm và các vụ thử nghiệm thành công. Trong khi đó, vũ khí hóa học và sinh học lại có thể được phát triển bí mật trong phòng kín. Hơn nữa, thiết bị sản xuất vũ khí sinh học cũng có thể dùng trong nghiên cứu nông nghiệp khiến việc theo dõi từ bên ngoài và xác minh là gần như không thể” - các nhà nghiên cứu giải thích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.