Nghi vấn: ‘Hải quân Mỹ bắn hạ máy bay MH370 của Malaysia’

(PLO) - Ông Marc Dugain, một tác giả uy tín người Pháp đồng thời là cựu Giám đốc điều hành (CEO) của hãng Hàng không Pháp Proteus Airlines, đã đặt ra giả thuyết chiếc máy bay bị mất tích MH370 của Malaysia “thực chất đã bị quân đội Mỹ bắn hạ gần căn cứ Hải quân tại đảo Diego Garcia”.

Tờ The Independent (Anh) cho biết, trong một bài viết đăng trên tạp chí Paris Match (Pháp), Marc Dugain đã khẳng định chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã không hề rơi trong khu vực mà các đội tiềm kiếm cứu nạn “cày nát” bấy lâu nay. Thực chất xác chiếc máy bay đang nằm gần căn cứ Hải quân Mỹ, đặt trên đảo Diego Garcia, lãnh thổ của Anh tại Ấn Độ Dương.

Marc Dugain nghi ngờ quân đội Mỹ bắn rơi MH370 

Theo ông Dugain, sự biến mất đầy bí hiểm của chiếc máy bay MH370 không thể nào là một vụ tai nạn thông thường. Theo giới chuyên gia, giữa thời đại công nghệ thông tin tối tân lại có một chiếc máy bay dài 63 mét biến mất khỏi trái đất mà không để lại bất kỳ dấu tích gì.

Ông khẳng định: “Căn cứ lại Diego Garcia của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương là một căn cứ quân sự rất hùng mạnh. Thật khó tin là giới tình báo hải quân Mỹ có thể dễ dàng mất dấu chiếc máy bay lớn đến vậy. Tồn tại khả năng chính Hải quân Mỹ đã ngăn cản chiếc máy bay này”.

Trong khi đó, phía Mỹ đã nhiều lần phủ nhận các bản báo cáo về việc chiếc MH370 có bay ngang qua đảo Diego Garcia. Không cảm thấy thuyết phục trước các tuyên bố của Lầu Năm Góc, Dugain đã đích thân đến phỏng vấn các người dân địa phương. Một số ngư dân đánh cá đã khẳng định có nhìn thấy một chiếc máy bay rất lớn bay thấp ngay trên đầu họ. 

 Địa điểm căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Diego Garcia

Cũng theo mô tả của người địa phương, chiếc máy bay có màu sắc tương tự loại máy bay của Malaysia Airlines. Theo giới truyền thông địa phương trên quần đảo Maldives, người dân còn tìm thấy một bình chữa cháy của máy bay Boeing trên bờ biển chỉ một thời gian ngắn sau thời điểm chiếc MH370 mất tích.

Dugain đặt ra nghi vấn rằng chiếc MH370 đã bị cướp quyền kiểm soát từ xa ngay giữa biển Ấn Độ Dương, sau đó được chuyển hướng để bay về phía căn cứ Hải quân Mỹ trên đảo Diego Garcia. 

Quân đội Mỹ có thể đã “bắn rơi chiếc máy bay để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn một vụ khủng bố tương tự vụ đâm máy bay vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 9-11-2001”.

Ông cũng phỏng đoán rằng việc chiếm quyền kiểm soát máy bay từ xa đã gây nên một vụ cháy bên trong buồng lái của cơ trưởng, khiến cho toàn bộ hệ thống điện của máy bay bị vô hiệu hóa. 

Toàn bộ 239 hành khách trên máy bay đã chết vì ngạt thở. Chiếc máy bay tiếp tục bay bằng chế độ tự động cho đến khi hết nhiên liệu rồi bị bắn rơi xuống biển.

 Liệu MH370 có thật bị quân đội Mỹ bắn hạ?

Chiến dịch này, theo giả thuyết của Dugain, được thực hiện và che đậy tinh vi bởi chính quân đội Mỹ. Ông cho rằng, chỉ trong trường hợp như vậy thì hải quân MỸ với những công nghệ tối tân mới “không thể” theo dõi được các dấu vết mà chiếc MH370 dài đến 63 mét để lại. Đây cũng có thể là lý do giải thích những thông tin mơ hồ xung quanh các kiện hàng mà chiếc MH370 mang theo.

Ông Dugain cũng tiết lộ, bản thân ông đã bị “cảnh cáo” nhiều lần bởi giới tình báo Anh vì dám “mạo hiểm” lao đầu tìm hieru sự thật đằng sau vụ biến mất của MH370. Ông tin rằng, những người biết sự thật sẽ không bao giờ đồng ý tiết lộ thông tin.

Đến nay, ông Marc Dugain đã là quan chức hàng không cấp cao thứ hai nghi ngờ có một âm mưu quân sự đằng sau sự biến mất đầy bí hiểm của chiếc máy bay MH370. 

Trước đó, theo trang thông tin News.com.au (Úc), CEO của hãng hàng không Ả Rập Emirates ông Tim Clark cũng đã tỏ ra nghi ngờ sự ít ỏi đến mức khó tin của các báo cáo chuyến bay và dữ kiện vệ tinh khu vực Nam Ấn Độ Dương thời điểm MH370 biến mất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.