Nghỉ thai sản tối đa sáu tháng

Thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ có thể linh động, tối thiểu là bốn tháng và tối đa là sáu tháng.

Đó là ý kiến của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội được đưa ra trong báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động sửa đổi được báo cáo tại phiên họp chiều 4-11. Đọc tờ trình về dự án bộ luật, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết dự thảo nâng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường từ bốn tháng lên năm tháng; các trường hợp đang nghỉ năm tháng thì được nghỉ sáu tháng, còn quy định mức sáu tháng trước đây vẫn giữ nguyên.

Qua thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm ủy ban, cho rằng xu hướng tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ là quy định tiến bộ, hướng đến mục tiêu bảo vệ thế hệ tương lai và chất lượng giống nòi. Trong điều kiện hiện nay, nếu thời gian nghỉ thai sản là sáu tháng, theo tính toán của cơ quan BHXH thì có thể cân đối được. Tuy nhiên, việc tăng thời gian cũng phải quan tâm đến các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ) để hài hòa lợi ích của cả hai bên.

“Chúng tôi cho rằng nên quy định linh hoạt đối với vấn đề này để phù hợp với điều kiện sống và các nhóm công việc khác nhau, bằng việc đưa ra mức sàn tối thiểu, có thể là bốn tháng và tối đa là sáu tháng. Trên cơ sở đó tùy theo điều kiện mà lao động nữ có quyền lựa chọn, quyết định thời gian nghỉ thai sản phù hợp với công việc, cuộc sống của mình” - bà Mai nói. Về việc nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ như tuổi nghỉ hưu của lao động nam, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng cần được xem xét, nghiên cứu từ bây giờ để có lộ trình hợp lý cho các nhóm khác nhau.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội lắng nghe dự án Luật Phòng, chống rửa tiền, dự án Luật Công đoàn sửa đổi, dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các báo cáo thẩm tra liên quan đến ba luật này.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.