Nghỉ thai sản, có được trả lương?

(PLO)- Khi nghỉ chế độ thai sản thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Tôi là giáo viên được nhà trường ký hợp đồng dạy năm học 2014-2015. Hợp đồng được ký từ tháng 4-2014 đến tháng 5-2015 nhưng hết tháng 3-2015 là tôi nghỉ sinh con. Vậy hai tháng 4 và 5-2015 tôi có được nhà trường trả lương và có thuộc diện được hưởng chế độ thai sản hay không?

le thanh nhan (nhan…@gmail.com); Pham Thi Lanh (lanh…@yahoo.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Văn, trả lời: Trong thời gian nghỉ chế độ thai sản thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Ngoài ra, theo luật Bảo hiểm xã hội, để được hưởng chế độ thai sản thì người lao động nữ sinh con còn phải đáp ứng điều kiện: phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con.

Bạn làm việc từ tháng 4-2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã đủ 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...