Nghị sĩ Nga: Một số khu vực Ukraine có thể trưng cầu dân ý gia nhập Nga trong tháng 7

(PLO)-  Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga coi việc tiến hành các cuộc bỏ phiếu như vậy ở Ukraine giềng là “hợp lý”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một nghị sĩ cấp cao của Nga ngày 1-6 cho biết, các khu vực do Moscow kiểm soát ở miền nam Ukraine có thể tổ chức trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong mùa hè này.

“Tôi không loại trừ khả năng điều này có thể xảy ra sớm nhất là trong tháng 7” – tờ The Moscow Times dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nga – ông Leonid Slutsky, người đồng thời là thành viên cấp cao trong đoàn đàm phán của Moscow với Ukraine – phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga – ông Leonid Slutsky. Ảnh: TASS

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Nga – ông Leonid Slutsky. Ảnh: TASS

Ông Slutsky nói rằng “các vùng lãnh thổ được giải phóng” ở Ukraine sẽ tổ chức trưng cầu dân ý “gần như đồng thời”, đồng thời coi việc tiến hành các cuộc bỏ phiếu như vậy ở nước láng giềng là “hợp lý”.

Chính quyền Kiev cáo buộc Nga có ý định tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý hình thức tại những khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, trong khi chính quyền các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine đã tuyên bố muốn sáp nhập vào Nga.

Tuyên bố của ông Slutsky được đưa ra không lâu sau khi một nghị sĩ cấp cao khác của Nga là ông Andrei Turchak nói rằng "không có gì phải nghi ngờ” về việc 4 khu vực nói trên muốn trở thành một phần của Nga.

Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 1-6 tuyên bố người dân các vùng lãnh thổ trên có quyền “lựa chọn tương lai” của mình, mặc dù kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2, Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định chiếm giữ lãnh thổ nước này.

The Moscow Times dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chúng tôi chắc chắn họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.