Mỹ thừa nhận tham gia tấn công mạng để giúp Ukraine

(PLO)-  Lần đầu tiên Giám đốc Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ - Tướng Paul Nakasone thừa nhận Mỹ tham gia tấn công mạng để hỗ trợ Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ - Tướng Paul Nakasone lần đầu tiên xác nhận rằng Washington đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng để hỗ trợ Ukraine, tờ The Hills hôm 1-6 đưa tin.

Ông Nakasone chia sẻ với đài Sky News: "Chúng tôi đã tiến hành một loạt các hoạt động toàn diện (trên mạng) gồm tấn công, phòng thủ và chiến tranh thông tin".

Ông Nakasone cho biết cơ quan của mình đã triển khai một nhóm tác chiến vào tháng 12 để giúp Ukraine củng cố hệ thống phòng thủ mạng và chống lại các mối đe dọa đang hoạt động trên không gian này.

Ông nói thêm rằng chuyên gia mạng Mỹ đã ở Ukraine trong khoảng thời gian gần 90 ngày và nhóm đã rời Ukraine vào tháng 2, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo đài RT.

Ông cho biết các hoạt động săn lùng cho phép Mỹ tìm kiếm tin tặc nước ngoài và xác định chiến lược của chúng trước khi chúng nhắm vào Mỹ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ - Tướng Paul Nakasone. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ - Tướng Paul Nakasone. Ảnh: REUTERS

Mặc dù ông Nakason không cung cấp chi tiết cụ thể việc Mỹ đã làm nhưng ông cho biết các hoạt động là hợp pháp. Ông nói: “Công việc của tôi là cung cấp các lựa chọn cho bộ trưởng quốc phòng và tổng thống, và đó là những gì tôi làm”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Nakasone cũng tiết lộ Mỹ đang tiến hành các hoạt động để loại bỏ các thông tin tuyên truyền của Nga, đặc biệt là các thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến bầu cử.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ triển khai các hoạt động trên mạng của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Mỹ dưới nhiều tính thức khác nhau, bao gồm tung thông tin sai lệch và tấn công mạng. Các chuyên gia cũng nói rằng có thể Nga muốn chia rẽ Mỹ và ngăn cử tri đi bỏ phiếu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.