Tân đại sứ Mỹ đến Kiev, khẳng định ưu tiên của Mỹ là giúp Ukraine tự vệ

(PLO)-  Tân Đại sứ Mỹ tại Ukraine – bà Bridget Brink đã đến Kiev vào ngày 29-5 sau khoảng 3 năm vị trí này bị bỏ trống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết Đại sứ Mỹ tại Ukraine – bà Bridget Brink đã đến Kiev vào ngày 29-5. Đây là đại sứ Mỹ tại Ukraine đầu tiên sau 3 năm vị trí này bị bỏ trống, theo tờ The Hill.

Bà Brink cũng xác nhận trên Twitter rằng bà đã có mặt ở Kiev và đến Bộ Ngoại giao Ukraine để trình quốc thư. Bà bày tỏ vinh dự khi được sát cánh cùng chính quyền Kiev và khẳng định ưu tiên hàng đầu của Mỹ là giúp Ukraine tự vệ.

Vào cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử bà Brink, người từng là đại sứ Mỹ tại Slovakia, làm đại sứ Mỹ tại Ukraine. Đến ngày 28-5, Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn bà Brink giữ vị trí này.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine – bà Bridget Brink. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI SLOVAKIA

Đại sứ Mỹ tại Ukraine – bà Bridget Brink. Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI SLOVAKIA

Người cuối cùng giữ chức đại sứ Mỹ tại Ukraine là bà Marie Yovanovitch. Vào năm 2019, bà bị Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump bãi nhiệm và sau đó bà trở thành nhân vật chủ chốt trong phiên luận tội ông Trump đầu tiên.

Trước đó, vào tháng 1, Đại sứ quán Mỹ đã sơ tán tất cả thân nhân của các nhà ngoại giao Mỹ và nhân viên không thiết yếu, đồng thời chuyển hoạt động đến TP Lviv ở miền tây Ukraine vào giữa tháng 2. Ngay trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nhà ngoại giao Mỹ đã di chuyển đến TP Rzeszów ở đông nam Ba Lan, theo tờ The Guardian.

Kể từ khi quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Kiev vào cuối tháng 3, một số ít nhà ngoại giao phương Tây đã dần trở lại Ukraine. Cụ thể, Đại sứ Anh Melinda Simmons đã quay lại Kiev vào cuối tháng 4, còn Đại sứ quán Mỹ đã mở lại các hoạt động hạn chế bắt đầu từ ngày 18-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.