Nghị sĩ Dân chủ: Diệt Tướng Soleimani để lái chú ý luận tội

(PLO)- Các nghị sĩ Dân chủ yêu cầu chính phủ Trump giải trình quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani và cho rằng mục tiêu nhằm đánh lạc hướng khỏi phiên tòa luận tội ông Trump.

Đảng Dân chủ hôm 5-1 yêu cầu chính phủ Tổng thống Donald Trump giải trình về việc tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran làm căng thẳng Washington và Tehran tăng cao nguy hiểm.

Nghị sĩ Chuck Schumer - lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, nói với đài ABC rằng ông lo lắng quyết định của Tổng thống Trump "sẽ đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến bất tận khác ở Trung Đông”.  

“Tôi kêu gọi Quốc hội phải khẳng định thẩm quyền của mình và ngăn tổng thống khỏi việc “vụng về” hay “bốc đồng” đưa chúng ta vào một cuộc chiến lớn" - ông Schumer nói.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện - nghị sĩ Chuck Schmer lo lắng việc Mỹ tiêu diệt Tướng Soleimani sẽ dẫn tới một cuộc chiến bất tận ở Trung Đông. Ảnh: ABC

Chia sẻ với đài Fox News, nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen nói dù chính phủ ông Trump đảm bảo tiêu diệt Tướng Soleimani giúp giảm thiểu đe dọa nhưng đảm bảo này “vẫn chưa đủ”. 

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có những bài học nhớ đời từ cuộc chiến Iraq, rằng chính phủ đôi khi thao túng và giới tình báo được chọn lựa chỉ để tiếp tục đi xa hơn trong các mục tiêu chính trị của họ" - ông Van Hollen nói.

"Đó là những gì đưa chúng ta áp vào chiến tranh Iraq. Không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào cả. Theo tôi, ở đây họ (chính phủ Trump - PV) phải có nghĩa vụ phải trình bày bằng chứng về vụ tiêu diệt trên" - ông Hollen yêu cầu.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen nói rằng những đảm bảo nhằm ngăn chặn những mối đe dọa từ Iran là chưa đủ. Ảnh: Fox News

Trong khi đó, ông Pete Buttigieg - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, lo ngại: "Tôi vẫn lo lắng về việc liệu tổng thống có thực sự hiểu rằng việc tiêu diệt này (Tướng Soleimani - PV) không phải là một chương trình truyền hình hay một trò chơi hay không. Cuộc sống chúng ta hiện tại đang bị đe dọa”.

Theo ông Buttigieg, các câu hỏi quanh việc tiêu diệt tướng Iran vẫn đang là một nghi vấn và chính phủ phải giải trình về "quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani đã được đồng thuận thế nào".

Đài Fox News dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng Chỉ huy cấp cao Lực lượng Đặc nhiệm Quds của Iran, Qassem Soleimani, đã dàn dựng các cuộc tấn công vào các căn cứ của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, bao gồm cả cuộc tấn công giết chết nhà thầu Mỹ tuần trước. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cho biết ông Soleimani đã phê duyệt các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq). 

Trên đài CNN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định rằng chính phủ đã "hành động một cách hợp pháp" khi tấn công vào các mục tiêu Iran. Phản hồi của ông Pompeo nhằm đáp lại các cáo buộc việc tấn công tiêu diệt Tướng Soleimani là vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, chính quyền Mỹ đã "hành động hợp pháp" khi tấn công vào các mục tiêu Iran. Ảnh: AFP

"Chúng tôi hành xử có hệ thống và trong khuôn khổ. Tôi thấy những gì chúng ta làm phù hợp với các mục tiêu đã lên kế hoạch. Tôi tin chắc Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục các lựa chọn đã quyết định của họ và người Mỹ luôn biết rằng tấn công các mục tiêu là hợp pháp" - ông Pompeo nói.

Bác bỏ những giải thích từ chính phủ Trump, Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cho rằng người đứng đầu Nhà Trắng quyết định tiêu diệt Tướng Soleimani là nhằm để “đánh lạc hướng sự tập trung vào phiên tòa luận tội (ông Trump - PV) tại Thượng viện sắp tới”.

"Tuần tới ông Donald Trump phải đối mặt với khả năng diễn ra một phiên tòa luận tội. Mọi người đang bắt đầu hỏi: Tại sao ông ấy lại làm điều đó lúc này? Tại sao không hoãn lại? Đó là điều khiến chúng ta gặp nguy hiểm, cũng như đối với Trung Đông và cả thế giới ” - bà Warren nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.