Nghị sĩ Anh đòi tước quốc tịch đệ nhất phu nhân Syria

(PLO)- Một nhóm nghị sĩ Anh ngày 16-4 đã kêu gọi chính phủ tước bỏ quốc tịch của bà Asma al-Assad, phu nhân của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Một nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do của Anh đã kêu gọi chính phủ nước này tước bỏ quốc tịch của bà Asma Assad vì đệ nhất phu nhân Syria đã có những hành động ủng hộ chế độ của chồng mình. Theo các nghị sĩ này, phu nhân của Tổng thống Assad đã sử dụng tài khoản mạng xã hội với hơn 500.000 lượt theo dõi của mình để tấn công phương Tây và ca ngợi chế độ của ông Assad.

Các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do cho biết sẽ gửi một bức thư lên Bộ Nội vụ Anh để yêu cầu tước bỏ quyền công dân của bà Asma al-Assad.

Nghị sĩ Anh đòi tước quốc tịch đệ nhất phu nhân Syria ảnh 1
Vợ chồng Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: TWITTER

“Đó là một chế độ man rợ nhưng bà Asma Assad vẫn tiếp tục sử dụng vị trí quốc tế của mình để bảo vệ cho nó, ngay cả sau khi vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đẫm máu xảy ra” - ông Tom Brake, phát ngôn viên đối ngoại của Đảng Tự do Dân chủ nói. “Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã kêu gọi các nước có nhiều động thái hơn với Syria, còn chính phủ Anh thì muốn nói với bà Assad rằng hoặc là ngừng ủng hộ chế độ của Syria, hoặc là bà sẽ bị tước quốc tịch Anh”.

Theo ông Tom Brake, chính phủ Anh có quyền tước quốc tịch của một công dân nếu người đó có những hành động làm phương hại đến lợi ích của vương quốc Anh. Theo ông, việc tước bỏ quốc tịch của bà Assad là động thái vì lợi ích quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Amber Rudd cũng cho biết nước này có quyền tước bỏ quốc tịch Anh của bà Assad nếu động thái này mang lại lợi ích cho người dân.

Bà Asma al-Assad được sinh ra ở thị trấn Acton, miền Tây nước Anh. Bà làm việc như một nhân viên tài chính ngân hàng ở London trước khi gặp và kết hôn với ông Assad vào năm 2000. Đệ nhất phu nhân Syria hiện có hai quốc tịch Anh và Syria. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.