Nghi phạm Đoàn Thị Hương đối diện án tử

(PL)- Ngày 28-2, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tan Sri Apandi cho biết hai nữ nghi phạm bị bắt vì liên quan đến cái chết của Kim Jong-nam sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người.

Hai nghi phạm Doan Thi Huong (Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, mang hộ chiếu Việt Nam) và Siti Aishah (25 tuổi, người Indonesia) bị bắt vì tình nghi có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thông tin này được xác nhận bởi Tổng chưởng lý Malaysia, ông Mohamed Apandi Ali, hãng tin Al Jazeera cho biết. Hai nghi phạm này sẽ bị buộc tội giết người trong phiên tòa ở Sepang (Malaysia) ngày 1-3, theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự Malaysia. Điều luật này quy định “Bất kỳ ai có hành vi giết người sẽ bị kết án tử hình”.

Nghi phạm Doan Thi Huong (trái)và nghi phạm Siti Aishah sẽ bị buộc tội giết người trong phiên tòa ngày 1-3.  Ảnh: REUTERS

Khi cho lời khai, cả hai nghi phạm khẳng định mình bị lừa, cứ tưởng đang tham gia một “trò chơi khăm” cho chương trình truyền hình thực tế. Ngoài hai phụ nữ trên, cảnh sát Malaysia còn bắt giữ một nghi phạm nam người Triều Tiên, Ri Jong Chol. Bốn người Triều Tiên khác liên quan tới vụ tấn công được cho là đã quay về Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, ngày 28-2, Triều Tiên đã cử đồng loạt hai phái đoàn ngoại giao đến Malaysia và Trung Quốc. Phái đoàn cấp cao đến Malaysia được dẫn đầu bởi ông Ri Tong Il, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, nhằm giải quyết việc bàn giao thi thể công dân Triều Tiên được Malaysia cho là ông Kim Jong-nam.

Trong khi đó, đoàn ngoại giao của Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh được dẫn đầu bởi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil-song để làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra khi quan hệ Trung-Triều đang căng thẳng vì nghi án sát hại ông Kim Jong-nam và các vụ thử tên lửa gần đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.