Nghệ sĩ Hồng Tơ hối lỗi cúi đầu 'mô Phật' trước tòa

(PLO)- “Bản thân Hồng Tơ vô cùng day dứt khi làm một việc vi phạm pháp luật. Bị cáo vô cùng hối lỗi… mô Phật” - bị cáo Tơ nói.

Chiều 28-11, TAND TP.HCM tiếp tục xử sơ thẩm Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) cùng 5 đồng phạm tội đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 14,8 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ đánh bạc. Ngoài ra, công an còn thu giữ 500 USD và hơn 48,8 triệu đồng.

Tại tòa, Tơ khai do thời gian xảy ra đã lâu nên không nhớ chính xác đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Thời điểm bị bắt quả tang, công an thu giữ của Tơ 300.000 đồng, 3,2 triệu đồng trong túi vợ đưa để chi tiêu mua đường, sữa trong quán cà phê. “Vợ bị cáo còn trẻ, bị cáo sợ vợ lắm. Nếu thua, Hồng Tơ cũng không dám lấy tiền trong túi ra chơi tiếp” - bị cáo này nói.

Bị cáo bày tỏ: “Bản thân Hồng Tơ vô cùng day dứt khi làm một việc vi phạm pháp luật. Bị cáo vô cùng hối lỗi… mô Phật”.

Bị cáo Hồng Tơ và đồng phạm tại tòa. Ảnh: MINH TÂM

Theo Tơ, các hộp xí ngầu, bài tây có sẵn trong nhà chỉ để chơi cho vui, không phải để đánh bạc ăn tiền.

VKS nhận định các bị cáo là người hiểu biết rõ hành vi chơi cờ bạc đỏ đen làm cho con người mê muội, khiến con người tin vào vận may rủi, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, nếp sống văn minh. Thế nhưng để thỏa mãn nhu cầu bản thân, các bị cáo vẫn cố tình phạm tội nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, các bị cáo đều phạm tội lần đầu, đánh bạc với số tiền nhỏ, thành khẩn khai báo nên đây là những tình tiết giảm nhẹ. VKS đề nghị phạt bị cáo Tơ 30-40 triệu đồng, phạt các bị cáo còn lại 20-30 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MINH TÂM

Bị cáo Tơ là người làm nghệ thuật, có nhiều cống hiến, trình độ học vấn không cao, nhận thức về pháp luật hạn chế nên đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều ăn năn hối hận và xin HĐXX tuyên phạt nhẹ nhất.

Dự kiến chiều mai (29-11), tòa sẽ tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm