Ngày đầu xác nhận nhập học, nhiều thí sinh chọn hình thức trực tiếp

(PLO)- Dự kiến khoảng 70% thí sinh sẽ tới nộp hồ sơ trực tiếp tại trường, chỉ khoảng 30% nộp qua bưu điện.

Tính cho đến thời điểm khoảng 14 giờ 30 chiều 15-8 có khoảng 700 thí sinh tới nộp kết quả thi THPT quốc gia và nhận phiếu nhập học vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo PGS-TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết phía nhà trường đã ra thông báo để các em ở xa có thể gửi qua đường bưu điện. Nhưng hồ sơ phải tới trường trước ngày 19-8 thì thí sinh mới có thể trúng tuyển được. Sau ngày 19 và 20-8 trường sẽ phải xem xét xem có  cần xét tuyển bổ sung không.

Theo ông Tớp, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay là 6.000 thí sinh. “Chắc chắn sẽ có số ‘ảo’, do vậy nhà trường lấy dư, số cụ thể là bao nhiêu thì phải khi thí sinh đăng ký mới biết được vì có rất nhiều em trúng tuyển hai trường” - ông nói.

Cũng theo ông Tớp, năm nay điểm của Trường Bách khoa có ngành tăng, ngành giảm và ngành giữ nguyên. Ví dụ ngành Công nghệ thông tin năm trước lấy 8,7 thì năm nay là 8,82; ngành Điện tử viễn thông năm trước là 8,5 điểm, năm nay là 8,3 điểm;…  Ngành Công nghệ vật liệu năm nay giảm 0,2 điểm…

Trong nhóm GX (gồm 12 trường), khi thí sinh đăng ký, các em chỉ trúng vào một trường và một ngành duy nhất, không có chuyện mang hồ sơ của trường này sang trường khác nộp được.

Các em ở ngoài nhóm GX có khả năng trúng vào ngành khác, trường khác, có hai phiếu trúng tuyển thì sẽ lựa chọn một trường, từ đó gây nên hiện tượng trúng tuyển ảo.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM trong buổi chiều cùng ngày, PGS-TS Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội cho biết mọi thủ tục sẽ làm đúng như quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo ông Anh, chỉ tiêu chung của toàn Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội năm nay là 3.120. Trong buổi sáng có khoảng 600 thí sinh tới xác nhận nhập học tại trường, buổi chiều lượng thí sinh có phần giảm đi. Dự kiến, trong những ngày tới số lượng thí sinh xác nhận nhập học sẽ tăng cao. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.