Ngày đầu tiên học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng đi học trực tiếp trở lại

(PLO)- Sáng 22-11, học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Đà Nẵng được đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài phải học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Ghi nhận tại Trường THPT Phan Châu Trinh, sáng 22-11, học sinh lớp 12 tất bật đến trường. Trước khi vào lớp, các bạn học sinh được giáo viên yêu cầu xếp hàng giãn cách, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Trải qua 5 tháng học trực tuyến, sáng nay được đi học trở lại khiến bạn Võ Tấn Minh Nhật (Trường THPT Phan Châu Trinh) hồi hộp và có một chút lo lắng.

"Thời gian gần đây dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn còn diễn biến phức tạp, việc đi học trực tiếp rất vui vì được gặp bạn bè, nhưng bản thân em sẽ không chủ quan, tuân thủ nghiêm 5K để đảm bảo an toàn", em Minh Nhật nói.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh được các giáo viên yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: BT.

Sáng nay, Trường THPT Phan Châu Trinh có 51 học sinh nằm trong vùng dịch cấp độ 3 nên phải ở nhà. Ảnh: BT. 

Các bạn học sinh phải tuân thủ việc đeo khẩu trang trong quá trình học. Ảnh: BT.

Trước khi đón học sinh quay trở lại, hầu hết các trường đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và lên phương án xử trí nếu có trường hợp lây nhiễm. Thầy cô tham gia lao động, lau dọn bàn ghế bằng dung dịch sát khuẩn để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại, các lớp phân bố phòng cách phòng, chia thành 2 buổi dạy để đảm bảo giãn cách.

Bà Nguyễn Thị Thảo Sương (Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết, nhà trường cũng lên danh sách những học sinh, giáo viên ở vùng dịch cấp độ 3, gửi báo cáo cho Sở GD&ĐT Đà Nẵng để hỗ trợ các em trong công tác học tập.

Theo ông Mai Tấn Linh (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng), đối với việc dạy học đã có văn bản bản hướng dẫn gửi đến các trường. Giáo viên sẽ nắm bắt lại những phần kiến thức của học sinh, củng cố lại trước khi dạy những kiến thức mới. Đồng thời, tổ chức kiểm tra để đánh giá tính hiệu quả của các học sinh trong việc học trực tuyến trong thời gian qua.

"Hiện nay tỉ lệ bao phủ vaccine của học sinh lớp 12 đạt 99%, trừ một số trường hợp gặp phản ứng phụ sau tiêm hay có vấn đề sức khỏe", ông Linh nói.

Được biết, giáo viên và học sinh ở khu vực cấp độ 1, cấp độ 2 mới đủ điều kiện tham gia dạy, học trực tiếp. Khối lớp 10, 11 bắt đầu được đi học lại từ ngày 29-11. Khối THCS sẽ đi học trở lại sau khi tổ chức tiêm mũi 1 cho học sinh khối lớp 8, 9 đủ 14 ngày.

Học sinh cảm thấy an tâm vì nhà trường thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch. Ảnh: BT.

Trường THPT Phan Châu Trinh bố trí dạy học phòng cách phòng. Những lớp chẵn sẽ học buổi sáng, lớp lẻ sẽ học buổi chiều để đảm bảo giãn cách. Ảnh: BT. 

Trường THPT Trần Phú cũng phân luồng để đón học sinh trong ngày học trực tiếp đầu tiên. Ảnh: BT.

Em Thúy Loan (Trường THPT Trần Phú) cho biết, việc đi học trực tiếp tuy vui nhưng bản thân vẫn không chủ quan, thực hiện nghiêm quy tắc 5K để đảm bảo an toàn. Ảnh: BT.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.