Ngày càng nhiều các chương trình mang danh quốc tế để bán bằng giá đắt

(PLO)- Chiều 21-7 tại Hà Nội, Giám đốc văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp Ngữ (AUF) đã trao chứng nhận danh hiệu Chương trình đào tạo quốc tế cho chương trình thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện Tin học Pháp ngữ. 

Đây là chương trình Pháp ngữ đầu tiên tại Việt Nam nhận được danh hiệu này của AUF.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Olivier Garo, Giám đốc văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của AUF, tỏ ý lo ngại khi thấy xuất hiện ngày càng nhiều các chương trình đào tạo mang danh quốc tế chỉ bởi sử dụng một chút ngoại ngữ và tận dụng điều đó để bán văn bằng chất lượng thấp với giá rất đắt mà trong thực tế không được quốc tế công nhận.

“Chương trình thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện Tin học Pháp ngữ dựa trên một quá trình đánh giá với những tiêu chuẩn chặt chẽ. Quy trình đào tạo rất khắt khe, phải được đánh giá bởi các chuyên gia trong hội đồng khoa học. Văn bằng được cấp sau quá trình phê duyệt có thời hạn bốn năm, sau bốn năm chúng tôi sẽ tiến hành giám định lại trước khi quyết định gia hạn chứng nhận” – ông Olivier Garo nói.

Ông Olivier Garo trao chứng nhận Chương trình đào tạo quốc tế cho Viện Tin học Pháp ngữ. Ảnh: HUY HÀ 

Theo ông Olivier Garo, có ba tiêu chí để đánh giá. Trước hết chương trình phải được cấp bằng kép, một bằng châu Âu (ĐH La Rochelle và ĐH Claude Bermard Lyon 1 của Pháp) và một bằng châu Á, đều phải qua kiểm tra, phê duyệt và công nhận bởi Chính phủ mỗi quốc gia thuộc mỗi châu.

Thứ hai, sinh viên theo học chương trình này sẽ được giảng dạy cùng lúc bằng hai thứ tiếng, chủ yếu là tiếng Pháp và song song là tiếng Anh.

Cuối cùng, một chương trình quốc tế cũng phải chuẩn bị cho sinh viên làm quen với môi trường đa văn hóa qua việc tiếp xúc với con người đến từ những quốc gia khác nhau, mang các quốc tịch khác nhau.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, khẳng định chương trình thạc sĩ công nghệ thông tin của Viện Tin học Pháp ngữ là một chương trình đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng tất cả các tiêu chí khắt khe của AUF.

Ông Sơn cho biết, sau gần 20 năm thành lập, Viện Tin học Pháp ngữ đã đào tạo được hơn 350 thạc sĩ công nghệ thông tin hoàn toàn bằng tiếng Pháp theo tiêu chuẩn châu Âu với sự tham gia của các giáo sư đến từ các nước sử dụng tiếng Pháp như Pháp, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ… 

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.