Ngày 7-3 xét xử thêm 15 người gây rối tại Bình Thuận

(PLO)- Theo kế hoạch ngày 7-3 tới, TAND huyện Tuy Phong (Bình Thuận) sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với 15 bị cáo.

Theo cáo trạng của VKS cùng cấp, vào tháng 6 năm 2018 một số đối tượng quá khích đã tụ tập ở khu vực cầu Nam, quốc lộ 1 (thuộc xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) và có hành vi dùng gạch đá, cây gậy ném, đánh vào lực lượng chức năng.

Hậu quả là gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, nhiều chiến sĩ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ảnh: THANH TUẤN

15 bị cáo bị truy tố trước tòa lần này gồm: Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Duy Sang (35 tuổi), Kinh Tấn Hoạch (27 tuổi) cùng ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Hồ Thái Hà (38 tuổi), Nguyễn Tấn Đông (41 tuổi), Trần Hổ (39 tuổi), Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi), Huỳnh Văn Sù (30 tuổi), Nguyễn Thanh Phương (23 tuổi), Phạm Văn Mẫn (19 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi), Nguyễn Trường Vĩnh Phúc (37 tuổi), Lê Minh Trường (17 tuổi), Lê Thị Ngọc Anh (30 tuổi), Phạm Thị Minh Thu (46 tuổi) cùng ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).

Trước đó, nhiều vụ gây rối ở Bình Thuận đã được tòa án đưa ra xét xử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm