Ngày 23-12, Thủ tướng sẽ đối thoại với doanh nghiệp

(PLO)- Doanh nghiệp Việt Nam đã tăng lên mạnh mẽ, số vốn đưa vào nền kinh tế là “vốn thật”.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, do Bộ KH&ĐT tổ chức ngày 19-12. 

Hội nghị năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 23-12 với chủ đề: Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - Hội nhập, hiệu quả, bền vững.

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, cho biết giai đoạn 2016-2019, mỗi năm có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới. Năm 2019, dự kiến đạt 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỉ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 760.000 doanh nghiệp. Cùng với đó, doanh nghiệp quy mô vừa tăng lên, doanh nghiệp siêu nhỏ giảm đi, tạo tiền đề hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam có vai trò dẫn dắt.

“Trong những năm gần đây, bên cạnh các tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp FDI lớn, đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực tư nhân với quy mô ngày càng tăng, tiềm lực lớn như SunGroup, FLC, Vingroup, Trường Hải, Vietjet,...” - ông Hùng thông tin.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng: Năm 2019, GDP dự kiến đạt mức tăng trưởng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều cán mức 500 tỉ USD. Ảnh: CHÂN LUẬN

Bổ sung thêm, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đăng ký kinh doanh, đánh giá doanh nghiệp Việt Nam đã tăng lên mạnh mẽ. “Số vốn đưa vào nền kinh tế là “vốn thật” chứ không phải là vốn đăng ký” - ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng cho biết thời gian qua, Thủ tướng và Chính phủ đã quyết liệt, chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh, các nghị quyết liên quan đến cải cách đều được ban hành đều đặn. Mặc dù vậy, theo Thứ trưởng Thắng, dư địa cho cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh vẫn còn rất lớn.

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, năm nay thông qua hội nghị này, Chính phủ muốn truyền tải thông điệp: Thế giới đang thay đổi, hội nhập mạnh mẽ, thách thức về môi trường, các vấn đề xã hội ngày một phức tạp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh. Đồng thời các doanh nghiệp cần phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia, dân tộc; tạo dựng đất nước độc lập, tự chủ, bền vững và hùng cường.

Tại hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, giải pháp của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, hội nghị sẽ đưa ra các cam kết trực tiếp từ Thủ tướng, các thành viên Chính phủ để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: Năm 2019 là năm rất thành công của đất nước. Nhiều chỉ tiêu đã đạt được, chẳng hạn như GDP dự kiến đạt mức tăng trưởng cao, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều cán mức 500 tỉ USD. Các chỉ số về năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường kinh doanh cũng có những bước tiến lớn theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế.

Bên lề Hội nghị Thủ tướng – Doanh nghiệp lần này, sẽ diễn ra cuộc trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc thiết bị của một số tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu. Đó là sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của SunGroup, FLC, Viettel, Habeco, VinGroup, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Hapro… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.