‘Ngáo đá’ đâm tử vong 3 người khi đang hát karaoke

(PLO)- Tòa tuyên mức án tử hình đối với bị cáo đâm tử vong ba người trong lúc đang hát karaoke.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-3, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử, tuyên phạt Nguyễn Công Dũng (43 tuổi, trú tại Hà Nội) mức án tử hình về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TD

Theo cáo trạng, ngày 21-2-2021, gia đình Dũng làm lễ mừng thọ cho cha của Dũng. Bị cáo có uống rượu.

Tàn lễ, Dũng đến nhà bạn ở cùng xóm tiếp tục uống rượu với TVS (33 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) và hai người bạn.

Trưa cùng ngày, nhóm của S lại đi uống bia cùng với TVĐ (34 tuổi) và NLBN (32 tuổi, cùng trú tại Hà Nội). Lúc này, Dũng không tham gia và đi về nhà.

Uống bia được khoảng 30 phút, S mời mọi người đi hát karaoke ở quán Luxury II (địa chỉ Lương Sơn, Hòa Bình). Đến quán hát, một người trong nhóm gọi điện cho Dũng và một số người nữa đến hát cùng.

Khoảng 15 giờ 20, Dũng đến. Thời điểm này, phòng hát có 11 người. Dũng và cả nhóm uống bia, sử dụng ma túy.

Hát hò đến 19 giờ, Dũng ra quầy lễ tân mượn con dao, mang vào phòng hát đâm loạn xạ nhiều người.

Sợ hãi, mọi người bỏ chạy ra ngoài. Dũng cầm dao đuổi theo, tiếp tục đâm mọi người, sau đó tự đâm vào bụng mình.

Phát hiện sự việc, nhân viên quán hát hô hoán, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ba người đã tử vong. Nhiều người khác bị thương với tỉ lệ tổn hại sức khỏe từ 3% đến 69%.

Đáng chú ý, tại bản kết luận giám định của Viện Pháp y quốc gia - Bộ Y tế, trong máu và nước tiểu của Dũng và những người có mặt tại phòng hát đều có ma túy.

Trong khi đó, kết luận giám định pháp y tâm thần cũng cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội, Dũng bị bệnh rối loạn loạn thần do trực tiếp sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp gây ra, bệnh ở mức độ nặng.

Đối với việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm