Ngành quảng cáo TP.HCM có tân chủ tịch

(PLO)- Doanh thu hàng năm ngành quảng cáo TP.HCM đạt 51.000 tỉ đồng, tương đương 2,17 tỉ USD, đóng góp 1,8% GRDP của thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-3, tại hội trường Thống Nhất, Hội Quảng cáo TP.HCM (HAA) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2022-2027).

Đại hội đã bầu 27 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ V. Ông Nguyễn Thanh Đảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam được bầu chức Chủ tịch hội Quảng cáo TP.HCM.

Tân Chủ tịch HAA cho biết, hai năm qua do ảnh hưởng dịch COVID-19 ngành quảng cáo TP.HCM cũng như các ngành khác bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo ngoài trời, quảng cáo sự kiện doanh thu sụt giảm đến 60%-70%.

Với chủ đề đoàn kết-hợp tác-sáng tạo-phát triển, mục tiêu của HAA trong thời gian tới tiếp tục duy trì, phát triển ngành quảng cáo truyền thống. Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo trực tuyến và các loại hình quảng cáo mới nhằm đa dạng hóa các mảng quảng cáo, thúc đẩy ngành quảng cáo ngày càng phát triển…

Ông Nguyễn Thanh Đảo, tân Chủ tịch Hội quảng cáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Đảo cho biết, theo số liệu từ Cục Thống Kê TP.HCM, tính đến năm 2019 TP.HCM có 5.400 DN quảng cáo hoặc DN có chức năng quảng cáo đang hoạt động.

Doanh thu hàng năm đạt 51.000 tỉ đồng, tương đương 2,17 tỉ USD, đóng góp 1,8% GRDP của thành phố. Những thống kê trên cho thấy ngành quảng cáo thành phố có tiềm lực mạnh.

Theo ông Đảo, muốn phát triển ngành quảng cáo TP.HCM rất cần sự quan tâm đầu tư của toàn xã hội và sự hỗ trợ tạo điều kiện của các cơ quan nhà nước.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, đề án phát triển ngành Công nghiệp văn hóa TP.HCM 2020-2035 đã được Thường trực Ủy ban thông qua đánh giá rất cao vai trò, sự đóng góp của ngành quảng cáo vào kinh tế TP.

Bên cạnh đó, sở còn nợ các quận huyện, DN quảng cáo về quy họach quảng cáo TP.HCM khi 10 năm nay chưa ra được. Đến giữa năm 2022 phải xong quy hoạch quảng cáo để tích hợp chung vào quy hoạch của TP.

"Đây là cam kết của cơ quan quản lý nhà nước ngành, mong DN hỗ trợ, nhất là HAA đồng hành cùng sở thực hiện trong quá trình quy hoạch ngành quảng cáo” - ông Nam gửi gắm.  

HAA được thành lập từ năm 2001, đến nay có 360 hội viên. Tại đại hội, HAA đã ký kết hợp tác với bảy đơn vị như Hội quảng cáo Đà Nẵng, Học Viện Hàng Không, Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM… nhằm mở rộng việc hợp tác giao thương, kết nối kinh doanh, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các DN hội viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.