Doanh nhân Việt muốn biến cà pháo thành món nổi tiếng như kim chi

(PLO)-  Công ty đang xây dựng hẳn một nhà máy tại An Giang chỉ làm đúng một món duy nhất là cà pháo các loại với tổng vốn đầu tư 65 tỉ đồng, công suất gần 2.000 tấn/năm.

 

Tại một cuộc tọa đàm mới đây, ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Chế biến Thực phẩm công nghệ Sông Hương (Sông Hương Foods) cho biết, tiềm năng thị trường ăn chay rất lớn. Với dòng sản phẩm thuần chay như bánh nậm, bánh lọc sản xuất thủ công, người mua mang về hấp ăn rất tiện lợi nên làm ra không đủ bán.

Dòng sản phẩm chay thực vật có cà pháo, củ kiệu, kim chi… Đặc biệt, trong mùa dịch và tết lượng tiêu thụ cà pháo của công ty rất lớn.

Ông Tuấn cũng thông tin, sản phẩm cà pháo đang bán rất chạy. Đơn cử như năm ngoái, doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến cà pháo như cà pháo chua ngọt, mắm cà pháo, cà pháo mắm nêm… đạt 30 tỉ đồng.

Vì vậy, công ty đang xây dựng hẳn một nhà máy tại An Giang chỉ làm đúng một món duy nhất là cà pháo các loại với tổng vốn đầu tư 65 tỉ đồng, công suất gần 2.000 tấn/năm, khoảng 4,5 triệu hũ mỗi năm. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

“Năm nay chúng tôi chọn sản phẩm cà pháo làm trọng điểm. Ăn cơm ở nhà thì nhớ ngay cà pháo. Làm sao để món cà pháo xuất hiện trong mâm cơm của mọi nhà ở Việt Nam. Biến giấc mơ cà pháo trở thành món quen thuộc như kim chi Hàn Quốc. Đó là ước mơ, mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới” - ông Tuấn nói.

Các diễn giả tại tọa đàm. ẢNH: T.QUỲNH

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nói: "Hàn Quốc vừa tổng kết, sau thời gian dịch, lượng kim chi xuất khẩu ra thế giới tăng gấp rưỡi. Trong chiến dịch marketing, họ đặc biệt nhấn mạnh đặc tính miễn dịch của kim chi để mở rộng thị trường.

Trong khi Việt Nam có biết bao nhiêu món dưa vậy mà không thể quảng bá được thì phải nói là làm marketing chưa tốt. Do đó, làm sao mà phải biến cà pháo thành món ăn có thể nổi tiếng như kim chi vậy. Cà pháo tốt cho sức khỏe ra sao, tăng miễn dịch ra sao…” - bà Hạnh gợi ý.

Theo PGS.TS Đàm Sao Mai, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trên thế giới hiện đã có rất nhiều hãng lớn phát triển dòng sản phẩm "thịt thay thế” từ thực vật, hệ vi sinh. Đây là cơ hội lớn cho DN Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.