Năm 2022, TP.HCM tập trung nâng sức cạnh tranh của chợ truyền thống

(PLO)- Sở Công Thương TP.HCM đang triển khai phát triển hệ thống chợ truyền thống với hai mục tiêu: Thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và chuyển đổi số của nền kinh tế.

Tại buổi cung cấp thông tin định kỳ quý I-2022 trên địa bàn TP.HCM mới đây, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 73.514 tỉ đồng, tăng 5,1% so với tháng trước.

Đáng chú ý, hai lĩnh vực trước đây bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 là bán lẻ và du lịch lữ hành nay đã tăng khá trở lại, bán lẻ hàng hóa tăng 7,1%, du lịch lữ hành tăng 8%.

Từ ngày 1-10-2021, TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội cùng các biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế, đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành công thương đã khởi sắc.

Ngay từ đầu năm 2022, công ty cổ phần thủy hải sản Sài Gòn đã nhận được đơn hàng của quý I. Ảnh: T.TRANG 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, tỉ lệ công nhân quay lại làm việc tại các khu công nghiệp đạt trên 96%, có doanh nghiệp đạt 100%.

Liên quan đến hoạt động thương mại, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết kênh phân phối hiện đại gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi cơ bản hoạt động bình thường. Riêng kênh phân phối truyền thống còn 20 chợ tạm ngưng hoạt động, trong đó đa số các chợ đã ngừng từ trước dịch.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, phần lớn các chợ này được đầu tư xây dựng trước năm 1975, khá cũ kĩ, không đáp ứng các tiêu chí quy định mới hiện nay về quản lý chợ và đang cần nâng cấp sữa chữa; một số chợ nằm trong quy hoạch phải di dời,...

Người dân mua sắm tại chợ An Lạc quận Bình Tân. Ảnh: TÚ UYÊN

Sở Công Thương đánh giá thời gian qua, nhất là trong dịch bệnh, kênh chợ truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế. Do đó, mục tiêu tới đây cần tập trung nâng chất lượng, tăng năng lực cạnh tranh cho các hệ thống này.

Sở Công Thương tham mưu lãnh đạo TP và được chấp thuận cho phép xây dựng nghiên cứu đề án phát triển hệ thống chợ của TP. Đề án đáp ứng hai mục tiêu là thích ứng với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cũng như chuyển đổi số của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM chia sẻ, hiện giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu đã cơ bản hoàn tất nội dung nghiên cứu thích ứng với bối cảnh dịch bệnh để giúp cho các chợ hoạt động.

"Tới đây chúng tôi tiếp tục nghiên cứu nội dung chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến tới xóa bỏ dần các chợ tự phát,..." - ông Phương nói.  

Số doanh nghiệp giải thể chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Số doanh nghiệp giải thể chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
(PLO)- Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 11 tăng tới 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tiếp tục tăng mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.