Ngành học duy nhất Trường KHXH&NV có điểm chuẩn năng lực trên 900

(PLO)- Điểm chuẩn ở phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM năm nay dao động từ 610 đến 910 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển của 5 phương thức xét tuyển sớm trình độ ĐH năm 2023.

Theo đánh giá của Hội đồng tuyển sinh, năm nay, điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM dao động từ 24.00 đến 28.45 điểm.

Trong đó, nhóm các mã ngành có điểm từ 27.00 gồm: Truyền thông đa phương tiện (28.45 điểm), Báo chí (hệ chuẩn: 28.40 điểm, hệ chất lượng cao: 28.40 điểm), Tâm lý học (28.20 điểm), Quan hệ quốc tế (hệ chuẩn: 27.70 điểm, hệ chất lượng cao: 27.70 điểm), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hệ chuẩn: 27.30 điểm, hệ chất lượng cao: 26.80 điểm), Ngôn ngữ Anh (hệ chuẩn: 27.20 điểm, hệ chất lượng cao: 27.00 điểm).

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2023, điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển của phương thức này dao động từ 610 đến 910 điểm.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông đa phương tiện với 910 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 800 trở lên bao gồm: Tâm lý học (855 điểm), Ngôn ngữ Anh (hệ chuẩn: 850 điểm, hệ chất lượng cao: 830 điểm), Quan hệ quốc tế (hệ Chuẩn: 840 điểm, hệ chất lượng cao: 835 điểm), Báo chí (hệ chuẩn: 835 điểm, hệ chất lượng cao: 820 điểm), Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ chuẩn: 800 điểm).

Cụ thể, điểm trúng tuyển từng phương thức như sau:

Được biết, năm 2023, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh 3.599 chỉ tiêu đối với 34 ngành đào tạo. Qua thống kê, số lượng đăng ký xét tuyển ở đợt đầu tiên của năm 2023 thấp hơn khá nhiều so với năm 2022. Do đó, cơ hội cho thí sinh xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 còn rất nhiều.

Trường lưu ý, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký xét tuyển trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 10-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.