Ngành chăn nuôi hiến kế mới ứng phó với việc Mỹ áp thuế cao với hàng hóa từ Việt Nam

(PLO)- Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ để đề xuất giải pháp nhập khẩu hàng nông nghiệp từ Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đề xuất giải pháp nhập khẩu hàng nông nghiệp từ Mỹ trong tình hình hiện nay.

Một trong những giải pháp mà Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng rất khả thi để đối ứng với tình hình hiện tại là: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang triển khai chương trình GSM-102. Đây là chương trình cung cấp bảo lãnh tín dụng để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp Mỹ với lãi suất trả chậm chỉ 1%/năm.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, về phía Việt Nam được biết có 6 ngân hàng được tham gia chương trình GSM-102 nhưng lãi suất các ngân hàng này đưa ra chưa hợp lý, dẫn tới việc triển khai chưa được hiệu quả.

HIỆP HỘI CHĂN NUÔI
Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đánh giá Mỹ là nơi cung cấp con giống heo chất lượng cao. ẢNH: H.QUYÊN

Chính vì thế, đơn vị này đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quan tâm, xem xét tạo điều kiện cho các ngân hàng bảo lãnh chương trình GSM-102 lãi suất từ 1 - 1.5% để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

“Chúng tôi nhận thấy Mỹ là nguồn cung cấp rất tuyệt vời các mặt hàng đầu vào cho nông nghiệp Việt Nam như đậu nành và khô đậu nành, bắp, DDGS (bã rượu khô)... Đây đều là những mặt hàng trước giờ Việt Nam chủ yếu nhập khẩu với giá trị hàng tỉ USD để phục vụ cho ngành chăn nuôi.

Ngoài ra, Mỹ còn là nơi cung cấp con giống heo chất lượng cao. Tính bình quân 1 trại nuôi heo giống của Việt Nam mỗi năm nhập khẩu 250 con heo giống cụ kị (GGP), trị giá đã khoảng 0,5 triệu USD" - văn bản do ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai ký và nêu rõ.

Theo lịch trình, vào tháng 6-2024, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ cùng một số trang trại chăn nuôi sang Mỹ ký hợp đồng mua heo giống cụ kỵ (heo giống hậu bị, chọn lọc) từ công ty AG -Worls và ký kết hợp tác liên doanh chăn nuôi với công ty Waldo chuyên về giống chăn nuôi.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã và đang xúc tiến với Công ty International Nutrition của Mỹ (IN) nhập các sản phẩm nguyên liệu dinh dưỡng cho chăn nuôi nhằm cải thiện chất lượng thịt heo, bò và môi trường chăn nuôi.

Bên cạnh đó, Nghị định 73/2025 sửa đổi mức thuế suất MFN với một số mặt hàng, có hiệu lực từ ngày ký 31-3 vừa qua cũng đã giảm thuế rất nhiều mặt hàng mà Mỹ có lợi thế, trong đó có ngô hạt và khô dầu đậu tương từ 1 - 2% xuống 0%.

Thuế nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ giảm, nếu được kèm theo chính sách hỗ trợ theo chương trình GSM-102 sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia tăng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ.

Vì vậy, hiệp hội tin rằng những kiến nghị trên rất khả thi để nâng giá trị nhập khẩu nhóm sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, không chỉ góp phần cân bằng thương mại Việt Nam - Mỹ mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho chăn nuôi Việt Nam.

“Chúng tôi mong Thủ tướng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quan tâm đến chương trình GSM-102 và có ý kiến đến các ngân hàng trong chương trình GSM-102 tích cực triển khai đến các doanh nghiệp nhập khẩu bằng việc đưa ra mức bảo lãnh phù hợp (1-1,5%). Điều này nhằm đồng hành cùng chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu sang Mỹ" - văn bản viết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.