Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

(PLO)- Quý I-2025, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,4 tỉ USD; Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 38,1 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I-2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới công bố ngày 6-4, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 75,39 tỉ USD, tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất siêu 3,16 tỉ USD trong quý I

Tính cả quý I, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 10,6%, nhập khẩu tăng 17%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỉ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 38,51 tỉ USD, tăng 23,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,08 tỉ USD, tăng 32,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 27,43 tỉ USD, tăng 20,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 tăng 14,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 18,7%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 12,9%.

Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 102,84 tỉ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 29,02 tỉ USD, tăng 15,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73,82 tỉ USD, tăng 9%.

Trong quý có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 59,9%).

Tính chung quý 1, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỷ USD. Ảnh: X.Đ
Tính chung quý I, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỉ USD. Ảnh: X.Đ

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 đạt 36,88 tỉ USD, tăng 12,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,98 tỉ USD, tăng 17,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22,9 tỉ USD, tăng 10,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 tăng 19%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,3%.

Tính chung cả quý, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 99,68 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 36,78 tỉ USD, tăng 19,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62,9 tỉ USD, tăng 15,8%.

Trong quý có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 77,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỉ USD, chiếm 44,4%).

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 38,1 tỉ USD.

Trong quý, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ là 27,3 tỉ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU đạt 9,9 tỉ USD; xuất siêu sang Nhật Bản 0,6 tỉ USD, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Còn Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc mức 24,9 tỉ USD; nhập siêu từ Hàn Quốc 7,1 tỉ USD; nhập siêu từ ASEAN 3,8 tỉ USD.

Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó vì tỉ giá

Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó vì tỉ giá

(PLO)- Chênh lệch giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện đã lên tới 400 đồng, khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bán giá rẻ nhưng lại mua với giá cao để thanh toán khi có đơn hàng nhập khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.