Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó vì tỉ giá

(PLO)- Chênh lệch giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện đã lên tới 400 đồng, khiến doanh nghiệp xuất khẩu phải bán giá rẻ nhưng lại mua với giá cao để thanh toán khi có đơn hàng nhập khẩu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các ngân hàng tăng giảm USD trái chiều, trong khi đó đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống trước tác động từ thông tin thuế quan hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Ngày 4-4, tỉ giá trung tâm của VND so với USD được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng thêm tới 32 đồng, lên 24.886 VND/USD.

Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh bất ngờ trượt dốc sau khi bật lên mức cao kỷ lục trong phiên hôm qua.

Hiện giá mỗi USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.590 VND/USD mua vào và 25.980 VND/USD bán ra, không thay đổi so với chốt phiên chiều qua, nhưng đã giảm 30 đồng so với mức đỉnh cao kỷ lục trong phiên gần nhất.

Tương tự, Eximbank cũng giảm 10 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, đưa giá giao dịch đồng USD xuống còn 25.580 – 25.950 VND/USD…

Từ đầu năm đến nay, tỉ giá trung tâm đã tăng thêm 544 đồng, tương ứng tăng hơn 2,2% giá trị. Trong khi đó, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại tăng thêm khoảng 420 đồng, tương ứng tăng thêm 1,6%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index đang dao động quanh ngưỡng 101,97 điểm, đi ngang so với một ngày trước, nhưng đây đang là mức thấp nhất trong hơn 7 tháng trở lại đây.

Không phải doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng mừng khi tỉ giá tăng
Không phải doanh nghiệp xuất khẩu nào cũng mừng khi tỉ giá tăng. Ảnh minh họa

Giám đốc một doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ cho biết: "Ai cũng nghĩ rằng đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất lớn khi tỉ giá tăng. Song thực tế, câu chuyện này chỉ đúng với doanh nghiệp xuất khẩu 100%, còn với doanh nghiệp vừa xuất khẩu – nhập khẩu như chúng tôi thì “lỗ sấp mặt”. Vào giai đoạn tỉ giá ổn định, chênh lệch giá mua – bán USD chỉ khoảng 200 đồng. Cùng thời điểm này, trên thị trường chợ đen có độ chênh lệch giá mua bán chỉ khoảng 50 đồng.

Cho đến năm ngoái, khi tỉ giá biến động mạnh, chênh lệch giữa giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại nới dần lên 300 đồng và bây giờ đang là 400 đồng. Theo đó, khi ngoại tệ về tài khoản, chúng tôi buộc phải bán cho ngân hàng với giá rẻ để lấy tiền đồng bù vào vốn lưu động.

Nhưng khi phải nhập nguyên liệu để sản xuất, cần ngoại tệ để thanh toán, chúng tôi lại phải mua USD với giá đắt hơn đã giá bán cho ngân hàng từ 1,4 – 1,5%. Trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp đạt được 10% đã là quá mừng. Không biết, với bối cảnh thị trường tỉ giá biến động khó lường như hiện nay, chi phí lãi vay, rồi giờ đây đang bị Mỹ áp thuế 46%, không biết chúng tôi có thể tồn tại được đến bao giờ".

Các chuyên gia phân tích thị trường tài chính của ngân hàng ACB cho rằng, với mức thuế đối ứng 46% áp dụng với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ vừa được công bố, các doanh nghiệp cần theo dõi thêm phản ứng của thị trường. Tuy nhiên áp lực tăng của tỷ giá chắc chắn sẽ rất lớn trong giai đoạn sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.