Ngân hàng Nhà nước nói về doanh nghiệp tham gia đấu giá đất vàng Thủ Thiêm

(PLO)- Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chưa phát hiện có ngân hàng nào cho doanh nghiệp vay để đặt cọc dự thầu tham gia đấu giá đất "vàng" tại khu vực Thủ Thiêm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, vào chiều tối 15-1.

Tại đây, một số vấn đề liên quan việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp tham gia dự thầu, đặt cọc để mua các lô đất vàng ở Thủ Thiêm, TP.HCM đã được đặt ra.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Du, quyền Chánh thanh tra, giám sát NHNN cho biết: Ngay từ đầu tháng 1-2022, NHNN đã có văn bản yêu cầu tất cả các tổ chức tín dụng rà soát và báo cáo về việc có hay không cho các doanh nghiệp tham gia dự thầu, đặt cọc vay để mua các lô đất vàng tại khu vực này.

Cũng theo ông Du, tính đến thời điểm hiện tại, gần như tất cả các ngân hàng đã có báo cáo gửi đến NHNN, song vẫn còn một vài ngân hàng chưa báo cáo và xin báo cáo muộn một vài ngày vì lý do những người liên quan đến công việc rà soát, thống kê dữ liệu bị F0, khiến các báo cáo bị chậm trễ.

"Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dựa vào báo cáo của các ngân hàng mà còn rà soát qua CIC. Qua rà soát thông tin, chúng tôi nhận thấy cả bốn công ty trúng thầu bốn lô đất vàng tại Thủ Thiêm thì đều không có ngân hàng nào cho doanh nghiệp vay để đặt cọc dự thầu đấu giá đất Thủ Thiêm” - ông Du nhấn mạnh.

Sau buổi đấu giá đất Thủ Thiêm, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các ngân hàng báo cáo thực trạng cấp tín dụng gồm cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu… với các doanh nghiệp và cá nhân để tham gia đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm.

Trước đó, Vietcombank đã khẩn trương rà soát và tính đến ngày 7-1-2022, ngân hàng này chưa phát sinh bất kỳ khoản cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) đối với các doanh nghiệp và cá nhân để tham gia đấu giá các lô đất ở khu đô thị Thủ Thiêm.

Tiếp đến, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cũng khẳng định không cấp tín dụng cho các khách hàng để tham gia đấu giá, trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm.

Theo lãnh đạo ngân hàng này, SHB đã rà soát và khẳng định không cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, đầu tư trái phiếu…) cho các khách hàng để tham gia đấu giá, trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Thủ Thiêm.

Bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10-12-2021 gồm:

- Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh, trúng đấu giá lô đất 3-9 với giá 5.026 tỉ đồng. Lô đất này có diện tích 5.009,1 m2 với giá khởi điểm hơn 728 tỉ đồng.

- Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh) trúng đấu giá với lô đất số 3-12, với giá chốt là 24.500 tỉ đồng. Lô đất này có diện tích 10.059,7 m2, giá khởi điểm hơn 2.942 tỉ đồng.

Tuy nhiên, hiện Tân Hoàng Minh đã có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất đấu giá này.

- Lô đất 3-5 (diện tích 8.568,1 m2) được Công ty cổ phần Dream Republic đấu giá thành công với mức 3.820 tỉ đồng, gấp 6,6 lần giá khởi điểm.

- Lô đất 3-8 rộng hơn 8.500 m2 về tay Công ty cổ phần Sheen Mega với mức đấu giá là 4.000 tỉ đồng, tăng 4 lần so với giá khởi điểm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.