Ngân hàng muốn chung một “nhà” với nông dân

(PLO) - “Ngành ngân hàng muốn trở thành nhà thứ năm trong chuỗi liên kết gồm: Nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước và nhà ngân hàng”.
“Ngành ngân hàng muốn trở thành nhà thứ năm trong chuỗi liên kết gồm: Nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước và nhà ngân hàng”.

Ông Võ Minh Tuấn Vụ, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước-NHNN) khẳng định như vậy tại hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cá tra ĐBSCL diễn ra tại Cần Thơ ngày 30-7. Hội nghị do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức.

Ông Tuấn cho hay, NHNN đang triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 14 đối với lĩnh vực cá tra. Việc thí điểm cho vay theo mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất và xuất khẩu cá tra đã mang lại những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Ông Trần Văn Hùng - Công ty TNHH Hùng Cá (Đồng Tháp) dẫn chứng qua mô hình nông dân tham gia chuỗi đảm bảo được lợi nhuận nên thời gian tới công ty tiếp tục đề nghị mở rộng thêm các hộ dân tham gia chuỗi. Theo ghi nhận, nhiều ao nuôi trong chuỗi của Công ty TNHH Hùng Cá đã thu hoạch với mức lợi nhuận chênh lệch so với nuôi nhỏ lẻ từ 48,7 – 57,4 triệu đồng/ha/vụ. Trong khi đó, các hộ dân tham gia chuỗi của Công ty TNHH SXTMDV Thuận An giá thành nuôi cá trong chuỗi giảm trên 500 đồng/kg và lợi nhuận mỗi kg cá thấp nhất 1.500 đồng.

Chế biến cá tra xuất khẩu tại SOUTHVINA – KCN Trà Nóc, Cần Thơ

Theo đánh giá, sau một năm triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp trong đó có ngành cá tra đã giải quyết được những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong suốt những năm trước đây đối với hoạt động nuôi cá tra.

Chẳng hạn đã tạo điều kiện cho việc xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn kết chặt chẽ giữa người nông dân nuôi cá và DN, giải quyết được khó khăn về vốn sản xuất, về việc không đủ tài sản bảo đảm để vay vốn nuôi cá.

Bên cạnh đó, việc thực hiện cho vay thí điểm cũng tạo thuận lợi rất lớn cho người nuôi cá và DN để chủ động đàm phán với các DN cung ứng thức ăn nuôi cá để được cung cấp thức ăn với một mức giá thấp hơn giá thị trường, hưởng mức chiết khấu cao hơn...

“Sản xuất cá tra theo chuỗi giá trị là yếu tố quyết định, trong chuỗi này DN không nhất thiết phải tự nuôi, mà nông dân nuôi sẽ có lợi hơn, chính các DN cũng thừa nhận điều này. Nhưng câu chuyện ở đây là làm sao phân chia hài hòa lợi ích, gắn trách nhiệm của người dân và DN với nhau” – ông Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nói.

Tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015 đạt gần 750 triệu USD, giảm 9,03% so với cùng kỳ năm 2014. Đến nay, cá tra Việt Nam xuất khẩu đến 113 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.