Ngân hàng đồng hành với 7 chương trình đột phá của TP.HCM

(PLO)- Ngân hàng (NH) đóng góp một phần rất quan trọng trong bảy chương trình đột phá để xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt hơn.

Đó là một trong những nội dung được đưa ra trong buổi làm việc giữa Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang và Vietcombank tại TP.HCM vào chiều tối qua 22-8.

Tại đây, ông Thăng một lần nữa nhấn mạnh TP.HCM phải hướng tới là TP khởi nghiệp (DN). Muốn biến những ý tưởng đi vào thực tế thì phải kết nối được giữa nhà khoa học và DN, giữa ngân hàng và DN, giữa sinh viên và DN… 

Cũng theo ông Thăng, TP.HCM luôn cam kết tạo điều kiện cho các DN phát triển, phấn đấu đến 2020, TP sẽ đạt 1 triệu DN. Hiện TP đã có một nửa số DN đó và NH góp một phần rất quan trọng trong bảy chương trình đột phá để xây dựng TP có chất lượng sống tốt hơn.

Cũng theo ông Thăng, ngành NH nói chung và Vietcombank nói riêng đều có thể tham gia cùng bảy chương trình đột phá để xây dựng TP có chất lượng sống tốt hơn. Ngoài đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chống ngập, giao thông, môi trường, các NH còn tham gia nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.

“Với Vietcombank là một trong những NH số một của cả nước, có sự đóng góp trong công cuộc đổi mới đầt nước nói chung và TP.HCM nói riêng. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tỉ trọng, tăng trưởng… đều góp phần vào sự tăng trưởng của TP.HCM” - Bí thư Thăng nói.

Tại buổi làm việc, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT, cũng đã đề xuất với lãnh đạo TP một số nội dung với mong muốn Vietcombank được tiếp tục đầu tư trái phiếu đô thị do TP phát hành với quy mô 2.000-3.000 tỉ đồng. Tạo nguồn lực vốn để đầu tư phát triển các dự án trọng điểm TP. Cùng với đó là được tham gia phục vụ các dịch vụ tài chính cho các DN trên địa bàn như các dịch vụ thanh toán, thẻ, thu/chi hộ ngân sách…

Ông Thành cũng kiến nghị lãnh đạo TP hỗ trợ Vietcombank đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản, thu hồi nợ xấu, giúp khơi thông nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế. Đồng thời ủng hộ chủ trương về địa điểm cho một số chi nhánh trên địa bàn chưa có trụ sở hoạt động. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.