Nga xây căn cứ quân sự lớn gần biên giới Ukraine

(PLO) - Theo hãng tin Reuters, Nga đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự lớn bao gồm kho đạn dược và doanh trại cho vài ngàn binh sĩ gần biên giới Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy những bước tiến mới của Nga sau một thời gian dài bế tắc với Kiev.
Theo hồ sơ mời thầu được công bố trên trang web chính phủ Nga zakupki.gov.ru , Bộ Quốc phòng đang xây dựng căn cứ quân sự rộng 300 ha tại thị trấn Valuyki không xa Soloti. Bộ dự định xây dựng 9 doanh trại cho 3.500 binh sĩ, kho tên lửa, vũ khí pháo binh và đạn dược với tổng diện tích hơn 6.000 mét vuông.

Theo tài liệu hãng tin Reuters tiếp cận được, căn cứ quân sự của Nga khi hoàn thành sẽ có cả bể bơi, sân trượt băng và cửa hàng cắt tóc. Tuần này, các công nhân đã xây dựng một hàng rào trong một cánh đồng ngô bên ngoài làng Soloti để đánh dấu chu vi. 

 Máy xúc được nhìn thấy tại công trường xây dựng cho căn cứ quân sự mới gần biên giới Nga – Ukraine tại làng Soloti vào ngày 7-9-2015. (Ảnh: Reuters)

NATO đã cáo buộc Nga sử dụng căn cứ tạm thời cho việc gửi binh sĩ và vũ khí vào Ukraine để hỗ trợ lực lượng thân Nga chống lại Kiev. Tuy nhiên, Nga luôn một mực phủ nhận cáo buộc này, khẳng định Kiev và phương Tây chưa hề đưa ra được một bằng chức xác thực nào.

Theo như các tài liệu, căn cứ quân sự sẽ có khu phức hợp đào tạo lớn và một bệnh xá cho 50 giường và có thể mở rộng hơn trong trường hợp số người bị thương gia tăng.

 Công nhân lắp đặt hàng rào tại công trường xây dựng căn cứ quân sự của Nga gần biên giới Ukraine (Ảnh: Reuters)

Tuy vẫn chưa đưa ra chính xác vị trí các cơ sở nhưng cư dân địa phương tại Soloti cho biết: “Họ đang xây dựng thị trấn quân sự.” 

Theo tài liệu đấu thầu, Bộ Quốc phòng có kế hoạch sử dụng cơ sở này để đào tạo các binh sĩ như pháo binh, phòng không cũng như huấn luyện lái xe tăng và xe bọc thép.
Các cơ sở sẽ bao gồm trụ sở với nút thông tin liên lạc, phòng ăn cho 2.000 binh sĩ, trung tâm vui chơi giải trí với sân trượt băng, khu phức hợp thể thao với hồ bơi, sân tennis, sân cầu lông và khu dân cư với hơn 1.000 căn hộ. Theo các tài liệu của Reuters, giai đoạn đầu tiên của công trình sẽ hoàn thành vào ngày 29-4-1016

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.