Nga và NATO có khả năng đối đầu quân sự?

(PLO) - Tờ Sputnik hôm 12-8 dẫn lời một cơ quan cố vấn quân sự châu Âu dự đoán Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự.
Trung tâm Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN) cho biết: “Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với NATO, và NATO cũng có thể đang chuẩn bị một cuộc đối đầu với Nga.
Trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Luân Đôn này đã lấy hai cuộc tập trận vào năm nay của hai bên để làm cơ sở cho dự đoán của mình.
NATO hồi tháng 6 đã tổ chức cuộc tập trận Lá chắn Đồng Minh tại một số nước Đông Âu với sự tham gia của 15.000 binh sĩ từ 19 quốc gia thành viên. 

Vào tháng 3, Nga đã tổ chức cuộc tập trận toàn quốc với sự tham gia của 80.000 binh sĩ cùng hàng nghìn trang thiết bị khác. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

 Binh sĩ NATO trong một cuộc tập trận ở Ba Lan hồi tháng 6. (Ảnh: AP)

Trung tâm ELN cho rằng, sự tăng cường về quy mô và cường độ tập trận đã chứng minh khả năng “mỗi bên đều đào tạo binh sĩ ứng với khả năng của đối thủ, đồng thời đã dự liệu sẵn khả năng chiến tranh.”

Dù nghiên cứu này không khẳng định cuộc xung đột giữa Nga và NATO sẽ diễn ra, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh báo, sự thay đổi quy mô tập trận là một “thực tế” và cho thấy những căng thẳng chính trị giữa hai bên đang tiếp diễn.
Theo ELN: “Những căng thẳng đang ngày càng leo thang và không thể tiên đoán được, khi mà các cuộc tập trận của hai bên không được thông báo trước và không công khai.”
Ngoài ra, trung tâm ELN cũng đề xuất một kế hoạch 4 bước để giảm căng thẳng giữa hai bên, trong đó có việc tăng cường đối thoại NATO-Nga, giám sát các cuộc tập trận ở khu vực biên giới, sử dụng các biện pháp xây dựng lòng tin thông qua các kênh có từ thời Xô Viết và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE). Ngoài ra, trung tâm này cũng đề xuất hai bên thông qua một hiệp ước mới về kiểm soát vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.