Nga-UAE hợp tác chế tạo máy bay dân dụng tốc độ siêu thanh

(PLO)-  Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ thành lập một liên danh để phát triển và chế tạo máy bay dân dụng có tốc độ siêu thanh.

Đài RT ngày 21-2 đưa tin Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ thành lập một liên danh để phát triển và chế tạo máy bay vận chuyển hành khách với tốc độ siêu thanh.

Dự án này hứa hẹn sẽ là một bước đột phá trong ngành hàng không.

Nga, UAE sẽ phát triển máy bay chở khách có tốc độ siêu thanh. Ảnh: SPUTNIK

Theo Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov, Tập đoàn hàng không thống nhất (UCA) và quỹ đầu tư Mubadala của UAE sẽ thành lập một liên danh để phát triển và sản xuất loại máy bay này, năm thập niên sau khi chiếc máy bay siêu thanh Tu-144 ra mắt.

Máy bay vận chuyển hành khách có tốc độ siêu thanh này sẽ có hai phiên bản, gồm loại có sức chứa tám hành khách và loại có sức chứa 30 hành khách. 

Tuy nhiên, ông Manturov cho biết vấn đề tham gia cổ phần đến nay vẫn chưa được thảo luận.

"Câu hỏi đặt ra liên quan vấn đề tham gia cổ phần, vì chúng tôi vẫn chưa thảo luận về vấn đề này. Từ phía UAE, đó là Mubadala, từ phía chúng tôi rõ ràng đó sẽ là UAC hoặc một số công ty con của UAC” – ông Manturov cho biết.

“Cho đến nay, chúng tôi lạc quan rằng các máy bay này có thể được trình diện vào cuối năm 2021, hoặc đầu năm 2022” – ông Manturov cho biết.

“Các thông số chính hầu hết đã được thiết lập: tốc độ sẽ là từ Mach 1,5 đến March 1,8, thời gian bay ở tốc độ Mach 1,8 được giới hạn trong bốn giờ” – ông Manturov nói.

Tốc độ siêu thanh dao động từ Mach 1 đến Mach 5. Để so sánh, Airbus A350 - một máy bay phản lực thân rộng tầm xa của tập đoàn hàng không Airbus - có thể đạt tốc độ tối đa Mach 0,89, tương đương 945 km / giờ ở độ cao khoảng 12.000 mét.

Tổng giám đốc UCA Yury Slyusar cho biết loại máy bay này được định hướng đến thị trường toàn cầu, đặc biệt là Đông Nam Á và Trung Đông.

Dự án chế tạo máy bay siêu thanh ở Nga đã được công bố vào năm 2019. Trong giai đoạn đầu, Nga đầu tư vào dự án khoảng 100 triệu USD. Hiện tại, Nga có Trung tâm Nghiên cứu khoa học Zhukovsky và Tập đoàn Tupolev đang phát triển chương trình chế tạo máy bay dân dụng siêu thanh.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12-2 đã thảo luận ý tưởng chế tạo máy bay chở khách siêu thanh, sau khi Nga thử nghiệm thành công máy bay quân sự Tu-160 được hiện đại hóa để đạt tốc độ siêu thanh.

Nga là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo và đưa vào hoạt động loại máy bay phản lực chở khách siêu thanh. Chiếc Tu-144 được đưa vào bay thử năm 1968 và bắt đầu tham gia chở khách vào năm 1977.

Tuy nhiên, loại máy bay này chỉ hoạt động trong vòng một năm, bị coi là không khả thi về mặt kinh tế và có nguy cơ mất an toàn. Điều tương tự cũng xảy ra với Concorde, chiếc máy bay phản lực siêu âm tương tự do Anh - Pháp chế tạo.

Năm 2018, khi chứng kiến chuyến bay thử nghiệm của chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mới, ông Putin nhận thấy một phiên bản dân dụng của chiếc máy bay siêu thanh này có thể là một triển vọng thương mại khả thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.