Nga xác định vũ khí siêu thanh là lực lượng 'nòng cốt'

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết vũ khí siêu thanh sẽ là "nòng cốt" trong lực lượng răn đe phi hạt nhân của Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, Đại tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ngày 9-2 cho biết vũ khí siêu thanh sẽ là nòng cốt trong lực lượng răn đe phi hạt nhân của Nga.

Phát biểu cuộc họp thường niên với lãnh đạo lực lượng vũ trang hôm 9-2, ông Shoigu nói: “Tiềm lực của các lực lượng răn đe phi hạt nhân, chủ yếu là vũ khí chính xác, đang được tăng cường. Các hệ thống siêu thanh sẽ trở thành trụ cột của chúng ta”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS

Theo TASS, việc phát triển và vận hành các loại vũ khí siêu thanh, tầm xa và có độ chính xác cao là “ưu tiên hàng đầu liên tục” của Điện Kremlin và được chính Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát chặt chẽ.

Ông Shoigu cho biết việc mua sắm bổ sung vũ khí tầm xa siêu thanh và chính xác cao đã được tổ chức, dựa trên tính toán của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga cùng Bộ Công Thương.

Ông cũng cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ báo cáo với ông Putin về vấn đề này vào tháng 4 tới, nhằm thảo luận về nguồn kinh phí cho việc mua sắm vũ khí bổ sung cũng như về năng lực sản xuất vũ khí.

Vũ khí siêu thanh đã được Tổng thống Vladimir Putin nói đến lần đầu tiên vào năm 2018 trong một thông điệp gửi tới Quốc hội Liên bang.

Ông Putin đã hứa hẹn về “một thế hệ tên lửa mới”, tiết lộ một loạt các hệ thống mới tinh vi như tên lửa siêu thanh Kinzhal, tên lửa siêu thanh Avangard và tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon. 

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và Nga đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh và đều có kế hoạch riêng trong việc triển khai một loạt các hệ thống siêu thanh trong những thập niên tới.

Tên lửa siêu thanh Avangard của Nga có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân và lắp trên đỉnh tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N (SS-19). Trung Quốc cũng đã phát triển các tên lửa siêu thanh DF-ZF và DF-17 và đã tiến hành thử nghiệm ít nhất chín lần kể từ năm 2014.

Chính quyền Mỹ lần đầu tiên xem xét việc chế tạo và sử dụng tên lửa siêu thanh từ năm 2000, sau đó đã từ bỏ các dự án này một thời gian và mới khôi phục trở lại gần đây.

Việc Washington xem xét trở lại dự án tên lửa siêu thanh diễn ra sau khi Nga trình làng một số mẫu vũ khí có khả năng di chuyển với tốc độ từ Mach 10 (khoảng 12.348 km/giờ) trở lên.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.