Nga-Trung lắc đầu, 1 hội đồng LHQ lần đầu trống ghế lãnh đạo

(PLO)- Trong khi Đại sứ Fiji Nazhat Shameem Khan nhận được đa số ủng hộ để trở thành Chủ tịch UNHRC, Nga và Trung Quốc lại muốn ủng hộ ứng viên đến từ Bahrain.

Do Nga và Trung Quốc không đồng ý với đề cử là Đại sứ Fiji tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Nazhat Shameem Khan, Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) vẫn chưa thể bầu ra chủ tịch cho nhiệm kỳ năm 2021, hãng tin Reuters cho hay.

Lần đầu tiên trong lịch sử 15 năm của mình, UNHRC có thể phải tổ chức phiên họp thường kỳ vào tuần sau mà không có đại diện nào giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng.

Hai nhà ngoại giao tại LHQ nói với Reuters rằng năm 2021, Nga và Trung Quốc đã phản đối việc bà Khan trở thành lãnh đạo hội đồng và cho tới giai đoạn cuối của quá trình bổ nhiệm, hai nước này vẫn muốn vận động cho ứng cử viên phù hợp với lợi ích của Moscow và Bắc Kinh. 

Đại sứ Nazhat Shameem Khan (ở giữa, mặc trang phục truyền thống màu xanh) và phái đoàn Fiji tại Liên Hợp Quốc ở Geneva. Ảnh: THE FIJI TIMES

Ngoài bà Khan, danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch UNHRC năm 2021 còn bao gồm hai đại diện đến từ Bahrain và Uzerbakistan. Trong đó, Nga và Trung Quốc được cho là đang ủng hộ đại diện của Bahrain.

Hai nhà ngoại giao trên còn cho biết Saudi Arabia, quốc gia đã không thất bại trong chiến dịch vận động tham gia UNHRC năm 2020, cũng thông qua sức ảnh hưởng của nước này để ủng hộ ứng viên đến từ Bahrain.

Nga, Saudi Arabia và Fiji chưa có bình luận về thông tin này. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Trung Quốc nói với Reuters rằng ông ấy sẽ đều vui mừng khi bất kỳ ứng viên nào được bầu làm Chủ tịch UNHRC.

UNHRC là hội đồng gồm 47 thành viên LHQ, được phân bổ theo khu vực địa lý. Mỗi năm, Đại Hội đồng LHQ sẽ bầu mới một số thành viên nhất định trong UNHRC và mỗi nước tham gia hội đồng theo nhiệm kỳ ba năm.

Thông thường, mỗi năm, vị trí Chủ tịch UNHRC sẽ được hội đồng này thống nhất và luân phiên giữa các khu vực và các bất đồng trong việc bổ nhiệm thường là dễ giải quyết. Do đó, chưa rơi vào tình huống UNHRC trống ghế Chủ tịch.

Giới quan sát cho rằng Đại sứ Khan là ứng viên tốt nhất, là người luôn kiên trì bảo vệ quyền con người, nhất là sau khi bà Khan ủng hộ các cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực ở Belarus và Yemen vào năm ngoái. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.