Nga thừa nhận không đủ tàu, máy bay đối phó Mỹ ở Thái Bình Dương

(PLO)- Một quan chức Nga thừa nhận quân đội nước này không có đủ số lượng tàu và máy bay để đối phó hạm đội Mỹ một cách hiệu quả ở khu vực Thái Bình Dương.

Đài RT dẫn lời một quan chức cấp cao của Moscow cho biết quân đội Nga dù có khả năng đối phó thành công Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic, nhưng lại không có đủ số lượng tàu và máy bay để chống lại hạm đội Mỹ một cách hiệu quả ở Thái Bình Dương.

Phát biểu hôm 15-2, tướng Stanislav Gadzhimagomedov, cục phó Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu quân đội Nga, giải thích rằng phía Mỹ có khả năng quân sự ưu thế hơn ở khu vực Thái Bình Dương.

“Nếu chúng ta chỉ sử dụng hạm đội, ưu thế về số lượng tàu và khả năng phản ứng của người Mỹ cao hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đối phó ở Biển Đen và Biển Baltic, nhưng chúng ta vẫn thiếu tàu và máy bay ở Thái Bình Dương” - ông Gadzhimagomedov nói.

Một quan chức Nga thừa nhận quân đội nước này không có đủ số lượng tàu và máy bay để chống lại hạm đội Mỹ một cách hiệu quả ở Thái Bình Dương. Ảnh: RT

Vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ đã bị các lực lượng chống tàu ngầm Nga phát hiện gần Urup, một hòn đảo không có người sinh sống thuộc quần đảo Kuril, thuộc lãnh hải Nga, vào lúc 10 giờ 40 phút (giờ Moscow) ngày 12-2. 

Theo Moscow, con tàu đã bị xua đuổi sau khi phớt lờ hàng loạt các cảnh báo của Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Washington lại khẳng định không có sự việc nào như vậy xảy ra. Đáp lại những tuyên bố của Moscow, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại úy Kyle Raines phủ nhận việc tàu hạt nhân nước này từng đi vào lãnh hải của Nga.

“Tôi sẽ không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn đảm bảo các hoạt động an toàn trong các vùng biển quốc tế” - ông Raines nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.