Lãnh đạo Mỹ, Anh: Cánh cửa ngoại giao vẫn còn để giải quyết khủng hoảng Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhất trí rằng vẫn còn một cánh cửa ngoại giao để giải quyết khủng hoảng ở Ukraine và kêu gọi Nga lùi bước.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc điện đàm hôm 14-2, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí rằng vẫn còn đó một "cánh cửa ngoại giao" để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine

"Cả 2 nhà lãnh đạo đồng ý rằng vẫn còn đó một cách cửa ngoại giao để Nga lùi bước trước những hành vi đe dọa đối với Ukraine" - phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho hay.

"Thủ tướng Johnson và Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Ukraine cũng sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài đối với Nga, với thiệt hại sâu rộng cho cả Nga và thế giới” - người này cho biết.

Theo ông, 2 nhà lãnh đạo còn nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán ngoại giao với Nga vẫn là "ưu tiên hàng đầu" và hoan nghênh các cuộc nói chuyện đã diễn ra trước đó giữa Nga và các đồng minh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương). 

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: SKY NEWS

“Họ nhất trí rằng các đồng minh phương Tây phải duy trì sự đoàn kết khi đối mặt với các mối đe dọa từ Nga, bao gồm cả việc áp đặt một gói trừng phạt lớn nếu Nga tiếp tục gia tăng các hành vi gây hấn” - phát ngôn viên văn phòng Thủ tướng Anh cho hay.

"Cả 2 cũng nhắc lại sự cần thiết của các nước châu Âu trong việc giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga, một động thái mà hơn bất kỳ động thái nào khác, sẽ đánh vào trọng tâm lợi ích chiến lược của Moscow” - ông cho biết.

Cuộc điện đàm mới nhất giữa 2 nhà lãnh đạo tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, diễn ra sau khi các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành tấn công Kiev trong vài ngày tới.

Cùng ngày, khi nói chuyện với các phóng viên trong chuyến thăm Scotland, Thủ tướng Johnson đã thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin lùi lại một bước khi tình hình đang trở nên "rất, rất nguy hiểm". 

Thủ tướng Anh khẳng định ông không có kế hoạch đến thăm Moscow, song sẽ sớm thảo luận về cuộc khủng hoảng với "các nhà lãnh đạo khác". 

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Trước đó, vào ngày 11-2, Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey nói với những công dân Anh còn đang ở Ukraine rằng họ có nguy cơ gặp nguy hiểm lớn nếu Tổng thống Putin quyết định tấn công.

“Tôi đang muốn nói rất, rất rõ với mọi người rằng họ nên rời khỏi Ukraine ngay bây giờ, trong khi các phương tiện di chuyển thương mại vẫn còn có thể làm điều đó, trong khi các tuyến đường cao tốc vẫn còn nguyên vẹn để họ lái xe qua biên giới” - ông Heappey nói.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Anh, "đây không phải là một cảnh báo về điều gì đó có thể xảy ra trong thời gian ba tháng tới”. Sẽ không có bất kỳ lời cảnh báo nào theo sau lời cảnh báo này nữa, vì mọi chuyện “đã đạt đến mức độ nghiêm trọng hơn”.

“Đây là lời cảnh báo duy nhất, vì vài phút sau khi ông Putin ra lệnh, tên lửa và bom có thể sẽ được nhắm vào các thành phố ở Ukraine. Các công dân Anh nên rời đi ngay bây giờ, trong khi họ có cơ hội để làm như vậy” - ông Heappey nhấn mạnh.

Một binh sĩ Ukraine đang dỡ gói hàng hỗ trợ quân sự của Mỹ tại Sân bay Quốc tế Boryspil tại Kiev, ngày 10-2. Ảnh: REUTERS

Mối lo ngại về một cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine xuất hiện sau khi Moscow điều 100.000 quân đến gần biên giới với Kiev. Mỹ cùng các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. 

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn ở khu vực Đông Âu.

Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và các quốc gia khác đã sơ tán nhân viên đại sứ quán rời khỏi Kiev và khuyến cáo công dân của họ không nên đến Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Moscow tiếp tục tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.