Nga thông tin tập trận hạt nhân với Belarus

(PLO)- Hơn 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm của Nga tham gia tập trận hạt nhân với Belarus.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Bộ quốc phòng Nga cho biết nước này và đồng minh Belarus đang tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân trong tuần này để mô phỏng phản ứng trong trường hợp các hành động “gây hấn” chống lại 2 nước này, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 và có sự tham gia của Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương, Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược và các đơn vị quân sự ở miền trung và tây bắc Nga.

Nga thông tin tập trận hạt nhân với Belarus.jpg
Bộ quốc phòng Nga cho biết nước này và đồng minh Belarus đang tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân từ ngày 19 đến 21-5. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Hơn 64.000 binh sĩ Nga, 7.800 xe quân sự, 200 bệ phóng tên lửa, 140 máy bay, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, bao gồm 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược, đang tham gia với Belarus.

Cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành việc chuẩn bị cho một số đơn vị và đội hình thuộc lực lượng hạt nhân hoàn thành các mục tiêu được giao và cung cấp hỗ trợ hậu cần toàn diện, cũng như tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tại các trường bắn trên khắp nước Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm việc thực hành chung các hoạt động chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Belarus.

Trước đó, vào ngày 18-5, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này đã khởi động cuộc tập trận quân sự về sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu và hỗ trợ hậu cần cho vũ khí hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Belarus cho hay các đơn vị quân đội nước này được giao nhiệm vụ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến đấu tiến hành thực hành phối hợp tác chiến với Nga về việc vận chuyển đầu đạn hạt nhân trong cuộc tập trận.

Cuộc tập trận là một hoạt động huấn luyện quân sự theo kế hoạch nằm trong khuôn khổ các biện pháp hợp tác quốc gia giữa Nga và Belarus. Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh rằng cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào khác và không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.