Nga tăng cường phòng thủ gần Nhật

(PLO)- Nga cho biết một bộ phận thuộc hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của nước này đã được triển khai tới Paramushir.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga cho biết một bộ phận thuộc hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của nước này đã được triển khai tới Paramushir - một hòn đảo ở phần phía bắc của quần đảo Kuril (theo cách Nga gọi)/ Chishima (theo cách Nhật gọi), theo hãng tin Al Jazeera.

Ngày 22-3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết rằng động thái này là một phần trong nỗ lực tăng cường phòng thủ rộng rãi hơn của Nga ở các vùng Viễn Đông, một phần để đáp lại điều mà ông gọi là nỗ lực của Mỹ nhằm “kiềm chế” Nga và Trung Quốc (TQ).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: REUTERS

“Để kiềm chế Nga và TQ, Mỹ đang tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự của mình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường liên kết chính trị và quân sự với các đồng minh, tiếp tục tạo ra một cấu trúc an ninh mới của Mỹ trong khu vực này” - ông Shoigu nói.

Theo đó, ông Shoigu cho biết hệ thống Bastion sẽ tăng cường an ninh của Nga xung quanh chuỗi quần đảo Kuril.

Ông Shoigu cho biết lực lượng vũ trang của Nga ở phía đông đất nước đã nhận được khoảng 400 thiết bị quân sự hiện đại trong năm qua, bao gồm máy bay phản lực Su-57 và hệ thống tên lửa phòng không.

“Khả năng quân sự của quân khu phía đông đã tăng lên đáng kể” - ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc hiện đại hóa hệ thống phòng không của Moscow sẽ hoàn thành trong năm nay.

Động thái của Moscow diễn ra sau các chuyến thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo châu Á tới cả Nga và Ukraine những ngày gần đây. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã có chuyến đi bất ngờ tới Ukraine trong tuần này. Chuyến đi của ông Kishida diễn ra gần như đồng thời với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.