Ngành công nghiệp vũ khí của Bulgaria bùng nổ sau xung đột ở Ukraine

(PLO)- Các nhà sản xuất vũ khí của Bulgaria đã có sự phát triển mạnh mẽ kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở hữu những nhà máy sản xuất vũ khí khổng lồ và những cánh đồng hoa hồng bất tận, TP Kazanlak ở miền Trung Bulgaria đã trở thành trung tâm sản xuất vũ khí hàng đầu của nước này kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Ngành công nghiệp vũ khí của Bulgaria chưa bao giờ đạt được mức phát triển tốt như hiện tại. Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này ước tính đạt 4,3 tỉ USD vào năm 2022 - gấp 3 lần kỷ lục từng được ghi nhận trước đây, theo hãng tin AFP.

Một số loại súng do nhà sản xuất vũ khí Arsenal của Bulgaria chế tạo. Ảnh: AFP

Một số loại súng do nhà sản xuất vũ khí Arsenal của Bulgaria chế tạo. Ảnh: AFP

Có lợi cho tất cả

Arsenal - nhà sản xuất vũ khí lâu đời nhất của Bulgaria hiện có 7.000 công nhân tại nhà máy ở Kazanlak. Công ty này đang cung cấp các chuyến du lịch nghỉ dưỡng và các ưu đãi khác để thu hút thêm nhân viên.

"Khi họ thuê chúng tôi, họ nói rằng chúng tôi sẽ bận rộn làm việc trong ít nhất 5 năm tới. Tôi mới đến đây được 1 tuần nhưng đã có 3 đồng nghiệp mới rồi”, một nữ công nhân của nhà máy nói.

Bulgaria gần như không trực tiếp gửi vũ khí cho Ukraine. Thay vào đó, vũ khí và đạn dược của nước này được bán cho Romania và Ba Lan. Hai nước này sau đó chuyển vũ khí đến Kiev.

Các nhà sản xuất vũ khí ở Kazanlak và khu vực "Thung lũng Hoa hồng" gần đó đã phải chịu thiệt hại nặng nề khi thị trường các nước Xô viết không còn. Tuy nhiên, các cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm hồi sinh ngành công nghiệp vũ khí tại đây, đặc biệt là nhu cầu về súng trường AR-M1.

Ông Yordan Ignatov - phó chủ tịch phòng thương mại Kazanlak - cho biết sự ăn nên làm ra của Arsenal "có lợi cho cả thị trấn".

“Năm 2022, Kazanlak có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất cả nước, chỉ xếp sau thủ đô Sofia” - ông nói.

Nhà máy của Arsemal tại thành phố Kazanlak, miền Trung Bulgaria. Ảnh: AFP

Nhà máy của Arsemal tại thành phố Kazanlak, miền Trung Bulgaria. Ảnh: AFP

Bulgaria chuyên sản xuất đạn dược cho vũ khí có từ thời Liên Xô - những loại được Kiev sử dụng nhiều nhất. Dù vậy, nước này cũng đang muốn hiện đại hóa các cơ sở sản xuất của mình để bắt đầu sản xuất đạn tiêu chuẩn NATO và các loại đạn khác.

Tuần trước, Cao ủy châu Âu về Thị trường nội bộ Thierry Breton đã có chuyến thăm tới một số nhà máy sản xuất vũ khí ở Bulgaria.

Trong chuyến thăm này, ông Breton cũng ghé nhà máy của VMZ - doanh nghiệp sản xuất vũ khí lớn nhất của Bulgaria. Theo AFP, VMZ cũng có sản xuất loại đạn pháo 155mm mà quân đội Ukraine đang cần.

Sự hỗ trợ khiêm tốn

Từ lâu, cung cấp vũ khí cho Ukraine là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở Bulgaria. Theo đó, cho đến nay, quốc hội Bulgaria chỉ thông qua một chuyến vận chuyển vũ khí hạng nhẹ và đạn dược tới Kiev.

Ngay sau khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2-2022, ông Kiril Petkov - thủ tướng Bulgaria lúc bấy giờ - đã ra tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Kiev.

"Chúng tôi ước tính rằng 1/3 số đạn dược Ukraine cần trong giai đoạn đầu của xung đột được sản xuất tại Bulgaria" - ông Petkov nói với tờ Die Welt.

Theo AFP, ngay cả sau khi ông Petkov từ chức, vũ khí được sản xuất tại Bulgaria vẫn lên đường tới Kiev, thông qua các quốc gia trung gian.

Vũ khí của nhà sản xuất VMZ tại một triển lãm quốc phòng. Ảnh: AFP

Vũ khí của nhà sản xuất VMZ tại một triển lãm quốc phòng. Ảnh: AFP

Ông Vladimir Milenski - đại tá từng phục vụ trong quân đội Bulgaria - cho biết ông rất tiếc khi Bulgaria không công khai hỗ trợ cho Kiev.

“Việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine có thể cho thấy chúng tôi không phụ thuộc vào Nga”, ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.