Nga: Phương Tây đừng ra lệnh Moscow cách điều tra vụ Navalny

(PLO)- Điện Kremlin cảnh báo các nước phương Tây hãy lo chuyện của nước mình, không nên ra lệnh cho Nga về các thủ tục điều tra vụ ông Navalny bị ám hại.

Sau khi một số quốc gia phương Tây kêu gọi áp trừng phạt vào Nga liên quan vụ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny bị ám hại, hôm 11-9, Điện Kremlin cảnh báo các nước rằng hãy lo chuyện của nước mình, theo đài RT.

Xe cứu thương chở nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny tới sân bay để lên đường sang Đức chữa trị. Ảnh: Alexandr Kryazhev/SPUTNIK

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 11-9 nói rằng các quốc gia không nên ra lệnh cho Nga nên tiến hành những thủ tục điều tra gì liên quan tới vụ ông Navalny bị ám hại.

“Trên thực tế một cuộc điều tra đang được tiến hành dưới hình thức mà các luật sư gọi là điều tra sơ bộ. Các cơ quan của chúng tôi đang làm rõ vụ việc” – ông Peskov cho biết.

“Và chúng tôi không thích khi các quốc gia khác bảo chúng tôi những bước đi pháp lý nào cần thực hiện, khi nào nên bắt đầu và nên dựa vào điều gì” – ông Peskov nhấn mạnh.

Hôm 10-9, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Mỹ kêu gọi Nga tiến hành điều tra minh bạch về những gì đã xảy ra với ông Navalny. Lời kêu gọi của Washington nhận được sự ủng hộ của Bỉ, Estonia, Đức và Anh.

Đáp lại, Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya nói rằng Mosow không có lý do gì để mở một cuộc điều tra toàn diện vào lúc này vì nước này vẫn đang chờ Đức cung cấp dữ liệu về chính xác tình hình của ông Navalny.

Theo ông Peskov, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chưa được lên kế hoạch.

Ông Peskov cho biết thêm yêu cầu về việc cho phép Nga trực tiếp tham gia cuộc điều tra của Đức đang được cơ quan khu vực Siberia thuộc Bộ Nội vụ Nga chuẩn bị.

Ông Navalny phát bệnh hôm 20-8 trên chuyến bay từ TP Tomsk về thủ đô Moscow. Máy bay hạ cánh khẩn tại TP Omsk (vùng Siberia), nơi ông Navalny bị hôn mê và phải thở máy.

Hai ngày sau, tức 22-8, theo yêu cầu của vợ ông, ông Navalny được đưa tới Berlin và nhập viện tại bệnh viện Charité. Hôm 7-9, các bác sĩ Đức thông báo nhân vật đối lập Nga không còn hôn mê.

Theo nhà chức trách Đức, ông Navalny bị ám hại bằng chất độc thần kinh Novichok – loại chất độc được phát triển dưới thời Liên Xô giai đoạn thập niên 70-80. Tuy nhiên, các bác sĩ Nga nói họ không tìm thấy dấu vết độc tố trong người ông Navalny trước khi nhân vật này được đưa tới Berlin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.