Nga phản ứng mạnh gói viện trợ dự kiến của Mỹ cho Ukraine

(PLO)- Phía Nga có phản ứng mạnh sau khi Hạ viện Mỹ chốt ngày bỏ phiếu về gói viện trợ mới trị giá hơn 60 tỉ USD cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hôm 18-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine là hành động vô ích, chỉ mang lại lợi ích cho Washington chứ không thể giúp Kiev thay đổi cục diện chiến trường, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nhận định rằng việc Mỹ viện trợ cho Ukraine là nhằm mục đích khiêu khích Kiev thực hiện thêm các hành vi thù địch với Nga, cũng như để phục vụ cho lợi ích kinh tế của Mỹ và các đồng minh phương Tây.

Ukraine (3).png
Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Hầu hết các chuyên gia quân sự đều thấy rằng cục diện chiến trường đang có lợi cho Nga. Vì vậy dù Mỹ có viện trợ thêm nhiều vũ khí mới cũng không thể thay đổi được gì. Trong khi đó, người Ukraine giống như đang chiến đấu để làm giàu cho Mỹ, và càng đánh thì càng gánh nhiều nợ nần” - ông Peskov nói.

Theo hãng tin Reuters, hôm 17-4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông báo rằng Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về đề xuất viện trợ quân sự cho Ukraine trong ngày 20-4.

Đề xuất trên gồm gói viện trợ trị giá gần 61 tỉ USD, được chia làm 2 phần: (1) hơn 37 tỉ USD sẽ được dùng để mua vũ khí, đạn dược và gửi trực tiếp cho Ukraine; (2) Washington sẽ dùng phần tiền còn lại (hơn 23 tỉ USD) mua thêm vũ khí bổ sung vào kho dự trữ, sẵn sàng gửi tới Ukraine khi cần.

Cả Washington và Kiev đều chưa phản ứng gì về những bình luận của ông Peskov.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky gần đây liên tục cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ sẽ khiến Ukraine chịu thiệt hại lớn về sinh mạng và lãnh thổ.

Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh rằng Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vì đây là nhu cầu “khẩn cấp”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.