Nga nói sẽ không cùng TQ lập khối quân sự so kè với NATO

(PLO)- Ngoại trưởng Nga bác bỏ thông tin sẽ cùng Trung Quốc thiết lập liên minh quân sự chống lại NATO trong bối cảnh quan hệ Nga-Trung ngày càng chặt chẽ.

Hãng tin RT hôm 7-4 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết mặc dù Nga và Trung Quốc đang tạo dựng mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ nhưng hai bên không nhận thấy lợi ích tiềm năng trong việc hình thành một liên minh chính thức đối trọng với NATO.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (bên trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (bên phải). Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao nhất trong lịch sử nhưng “mối quan hệ này sẽ không theo đuổi mục tiêu thiết lập một liên minh quân”.

“Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về các vấn đề này. Chúng tôi có chung quan điểm với những người bạn Ấn Độ rằng điều này (liên minh quân sự) sẽ phản tác dụng” - ông Lavrov cho biết.

“Chúng tôi quan tâm tới hợp tác bao trùm và ủng hộ một điều gì đó, chứ không phải là để chống lại ai khác” - Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Đồng thời ông Lavrov còn chỉ trích các cuộc thảo luận về khả năng hình thành một NATO Trung Đông cũng như là NATO châu Á.

Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên xấu đi trong những tháng gần đây, chủ yếu liên quan tới vấn đề của Ukraine.

“NATO không liên quan gì đến Ukraine, nhưng khi họ đề nghị triệu tập Hội đồng Nga-NATO, họ luôn nhấn mạnh rằng câu hỏi đầu tiên phải là về Ukraine. Chúng tôi đã ngồi xuống một vài lần, lắng nghe và tất cả chúng tôi đều biết điều này” - ông Lavrov cho biết.

Vào đầu tháng 3, Trung Quốc cũng từng lên tiếng bác bỏ khả năng thành lập liên minh quân sự với Nga.

Trong một diễn biến khác, một nhà ngoại giao của Ukraine tuyên bố rằng Kiev sẽ hành động cùng với NATO để chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra giữa bối cảnh báo cáo về các cuộc đụng độ ở Donbass và việc Nga tuyên bố điều quân tới gần biên giới của Ukraine vào cuối tuần qua.

Nhà ngoại giao này cho biết một cuộc tập trận quy mô lớn mang tên DefenderEurope 2021, của NATO đã bắt đầu. Cuộc tập trận này sẽ tập trung vào các khu vực từ vùng biển Baltic đến Biển Đen với sự tham gia khoảng 20.000 lính Mỹ cùng với 17.000 lính từ các quốc gia thành viên NATO và các quốc gia không phải là thành viên như Ukraine. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.