Nga, NATO làm rõ lập trường về việc Ukraine gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu

(PLO)- Ông Mark Rutte nói rằng phương Tây vẫn ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO nhưng đây sẽ không phải là một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bối cảnh cuộc đàm phán hoà bình về xung đột Nga-Ukraine do Mỹ làm trung gian đang tiếp diễn, triển vọng Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại được nhắc đến.

Trong khi Tổng Thư ký NATO - ông Mark Rutte tuyên bố rằng “con đường của Ukraine gia nhập NATO là không thể đảo ngược”, thì phía Nga cho rằng hoà bình giữa Kiev và Moscow chỉ có thể đạt được nếu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Ông Rutte tái khẳng định sự ủng hộ của khối dành cho Kiev

Trong chuyến thăm Ukraine hôm 15-4, chỉ 2 ngày sau vụ Nga tấn công TP Sumy (ở đông bắc Ukraine) khiến 35 người thiệt mạng và 129 người bị thương, ông Rutte đã gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

“Tôi ở đây hôm nay vì tôi tin rằng người dân Ukraine xứng đáng có được hòa bình thực sự, sự an toàn và an ninh thực sự trên chính ngôi nhà của họ” - ông Rutte phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky.

Mark Rutte thăm Odesa, làm rõ khả năng Ukraine gia nhập NATO.jpg
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trong cuộc họp báo ở Odessa hôm 15-4. Ảnh: X

Ông Rutte nhắc tới những thiệt hại do các vụ tấn công của Nga vào TP Sumy (Ukraine) hôm 13-4 và tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine để Kiev có thể phòng thủ và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ phía Nga nhằm “đảm bảo nền hoà bình công bằng và lâu dài” cho Ukraine.

Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MI Ukraina, ông Rutte nhấn mạnh lập trường của phương Tây rằng việc Ukraine gia nhập NATO vẫn là điều không thể đảo ngược nhưng điều này sẽ không phải là một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Ông Rutte tuyên bố “không gì có thể thay đổi” lập trường của NATO rằng “con đường của Ukraine gia nhập NATO là không thể đảo ngược” – điều mà các đồng minh đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington (Mỹ) năm 2024.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO làm rõ rằng khối này đã cam kết sẽ chấp nhận để Ukraine gia nhập NATO vào “một ngày nào đó” trong tương lai nhưng “không ai hứa với Ukraine rằng tư cách thành viên NATO sẽ là một phần của thỏa thuận hòa bình”.

Ông Rutte nói rằng mục tiêu của phương Tây là đảm bảo nền “hoà bình thực sự” cho Ukraine chứ không phải đóng băng xung đột. Ông Rutte nói rằng những nỗ lực đàm phán mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành cũng phù hợp với mục tiêu này.

Nga nêu điều kiện đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) - ông Sergey Naryshkin hôm 15-4 nhắc lại rằng đối với Moscow, một giải pháp hòa bình cho Ukraine “chắc chắn bao gồm tình trạng phi hạt nhân và trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nhà nước Ukraine và bãi bỏ mọi luật phân biệt đối xử”.

1442931.jpg
Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin. Ảnh: TASS

Theo người đứng đầu SVR, hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kiev từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO và sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời công nhận biên giới mới của Nga, theo đài RT.

Ông Naryshkin cũng chỉ trích các thành viên NATO ở châu Âu, đặc biệt là Pháp, Anh và Đức, vì sự ủng hộ của các nước này đối với Ukraine, cáo buộc rằng điều này “đang làm gia tăng mức độ leo thang xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine”.

Trong khi đó, ông Naryshkin hoan nghênh lập trường của Mỹ, cho rằng Washington đang thể hiện “một mong muốn đáng chú ý” hướng tới “hiểu và đi sâu vào nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”. Ông cho rằng cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington là “tích cực”.

Nga từ lâu đã coi việc Kiev muốn gia nhập NATO là một trong những lý do để tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine từ năm 2022. Nga coi việc NATO mở rộng về phía biên giới của Moscow là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và coi việc Ukraine gia nhập NATO là một lằn ranh đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.